23/11/2021 - 14:45

Đa dạng mô hình, hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động, mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, vận động toàn xã hội chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt kết hợp truyền thông các chủ trương, chính sách liên quan đến trẻ em. Ảnh: CTV

Phát huy, nhân rộng mô hình thí điểm

Năm 2020, Sở LÐ-TB&XH ra mắt thí điểm Câu lạc bộ (CLB) Quyền Trẻ em tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Ðây là CLB đầu tiên ra mắt tại địa bàn dân cư. Bước đầu CLB có 36 thành viên là học sinh Trường THCS Long Tuyền. Ban Chủ nhiệm có 5 thành viên, gồm: chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm và 2 ủy viên, chia thành 3 tiểu ban (tiểu ban truyền thông, tiểu ban giáo dục, tiểu ban văn thể mỹ) hoạt động theo quy chế và dưới sự giám sát của Ban Tham vấn và Ban Giám hiệu Trường THCS Long Tuyền. CLB duy trì sinh hoạt vào thứ bảy cách tuần. Tùy chủ đề hằng tháng, các tiểu ban tập trung tuyên truyền, sinh hoạt các nội dung liên quan, như: tìm hiểu kiến thức pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, các kỹ năng sống cần thiết; giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm học tập, kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho các em…

Nguyễn Thảo Anh Thơ, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Long Tuyền, Chủ nhiệm CLB, bộc bạch: “Tham gia CLB, chúng em có điều kiện giao lưu, trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích. Qua đó giúp các thành viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về các quyền cơ bản của trẻ em, kiến thức pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời rèn luyện sự tự tin cho trẻ em; mạnh dạn chia sẻ, nói lên suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình đối với các vấn đề có liên quan đến trẻ em”.

Song song đó, Sở LÐ-TB&XH còn tạo điều kiện cho 4 em thuộc Ban Chủ nhiệm CLB Quyền Trẻ em phường Long Tuyền, tham gia lớp tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho nhóm trẻ em nòng cốt tại tỉnh Vĩnh Long; tổ chức 1 lớp tập huấn truyền thông kỹ năng phòng ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trẻ em tại Trường THCS Long Tuyền, thu hút gần 300 học sinh tham gia. Các thành viên của CLB Quyền Trẻ em phường Long Tuyền còn đại diện quận Bình Thủy tham gia hội thi “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và đạt giải Ba. Có thể thấy, qua gần 1 năm triển khai hoạt động, CLB đã từng bước phát huy hiệu quả tích cực; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh đối với trẻ em ở địa phương và cộng đồng; thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy Ðảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ tại địa phương.

Ðẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức

Sở LÐ-TB&XH đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động truyền thông về chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua tài liệu tuyên truyền và các sản phẩm truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; kết hợp giữa truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp đến các đối tượng, chú trọng và tập trung tuyên truyền tại các địa bàn nông thôn, địa bàn ven đô, địa bàn có tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cao, khu vực có nhiều lao động nhập cư. Ðặc biệt, nhiều địa phương linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động truyền thông cho từng nhóm nhỏ, đến nhà đối tượng hoặc kết hợp tuyên truyền những chủ trương, chính sách liên quan đến trẻ em, nhất là các chính sách hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi dịch COVID-9 trong những đợt tặng, cấp phát quà cho trẻ… Qua đó, tuyên truyền được ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Sở LÐ-TB&XH phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch truyền thông đa dạng, linh hoạt, phù hợp tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Nổi bật như phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện chuyên đề, chuyên trang về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tuyên truyền chính sách pháp luật về trẻ em; thực hiện quyền trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em...; cấp phát trên 6.000 sản phẩm truyền thông, tài liệu tuyên truyền về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phòng, chống xâm hại trẻ em, lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sản xuất 9 clip tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Sở LÐ-TB&XH sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; cụ thể hóa nội dung, chương trình hoạt động thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội. Phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông hiệu quả cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhân Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, dịp hè, khai giảng năm học mới. Ðồng thời có kế hoạch củng cố, nâng chất, nhân rộng các mô hình, hoạt động về trẻ em thiết thực, hiệu quả.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết