09/07/2008 - 08:46

D8 tìm cách thúc đẩy thương mại nội khối

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 Nhóm 8 quốc gia Hồi giáo đang phát triển (D8), gồm Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 8-7 với chủ đề “Đối mặt với những thách thức toàn cầu thông qua hợp tác sáng tạo”. Hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch 10 năm nhằm đưa tỷ trọng buôn bán nội khối từ 6% hiện nay lên 15-20% vào năm 2018. Tổng thư ký D8 Dipo Alam cho biết giá trị thương mại toàn cầu của D8 năm ngoái đạt 1.000 tỉ USD, trong đó buôn bán nội khối mới chỉ đạt 60 tỉ USD.

D8 được thành lập năm 1997 nhằm mục tiêu nâng cao vị thế của các nước thành viên trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như tìm tiếng nói lớn hơn cho nhóm trong các vấn đề quốc tế. Ban thư ký D8 đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và hội nghị thượng đỉnh được tổ chức 2 năm một lần.

Điều thú vị là hội nghị thượng đỉnh D8 lần này diễn ra cùng lúc với hội nghị thượng đỉnh Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G8) tại Hokkaido (Nhật Bản).

V.P (Theo ABC, Tehran Times, Xinhua)

Chia sẻ bài viết