29/06/2016 - 20:04

Cứu sống bệnh nhân đã ngưng tim

(CT) - Ngày 28-6-2016, ông N.V.T (59 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) hoàn toàn hồi phục sức khỏe, xuất viện sau khi điều trị 2 tuần tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long với tình trạng ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện.

Đêm 11-6-2016, đi dự tiệc về, ông T. cảm thấy mệt, nôn ói liên tục, vã mồ hôi, nặng ngực vùng trước xương ức và bất tỉnh. Gia đình kịp thời đưa ông vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Ông T. có tỉnh lại rồi đột ngột ngưng tim, ngưng thở. Bệnh nhân được sơ cứu xoa bóp tim ngoài lồng ngực, kết hợp đặt nội khí quản với 40 ống Adrenalin giúp tim đập trở lại, sau đó chuyển đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng tim đập trở lại nhưng còn mê, huyết áp thấp ở mức nguy hiểm, tiên lượng tử vong cao. Sau đó, bệnh nhân được tiến hành can thiệp mạch vành và đặt 2 stent. Gần 1 giờ thực hiện kết hợp với máy tạo nhịp tim tạm thời, ca cấp cứu thành công, giúp bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch BV Hoàn Mỹ Cửu Long, tình trạng ngưng tim, ngưng thở thường gây ra cái chết nhanh chóng cho người bệnh vì hệ tuần hoàn ngừng hoạt động, dẫn đến thiếu dưỡng khí, làm tổn thương não. Vì thế, sau khi bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở cần được sơ cấp cứu đúng cách để hồi sinh tim phổi trong khoảng thời gian từ 3-5 phút, mới có cơ hội sống mà không bị di chứng về não. Trường hợp ông T. được cứu sống là nhờ sự chẩn đoán chính xác, xử trí tích cực, cấp cứu nhanh chóng, hiệu quả cũng như sự liên hệ kịp thời của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long để bệnh nhân được điều trị sớm với phương tiện  hiện đại can thiệp mạch vành.

T. Sương

Chia sẻ bài viết