24/10/2009 - 09:52

Cướp biển hoành hành ngoài khơi Somalie

(TTXVN)- Ngày 22-10, tại vùng biển ngoài khơi Somalie, cướp biển đã bắt cóc một tàu chở hàng treo cờ Panama với 26 thủy thủ trên tàu và tấn công một tàu khác của Ý.

Theo ông Noel Choong, người đứng đầu Trung tâm thông tin về cướp biển thuộc Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB), tàu MV Al Khaliq trọng tải 22.000 tấn bị sáu tên cướp biển đi trên hai xuồng cao tốc tấn công và bắt giữ ở vùng biển Somalie, cách Seychelles 180 hải lý về phía Tây. Trong số thủy thủ bị bắt có 24 người mang quốc tịch Ấn Độ. Khi vụ việc xảy ra, chiếc tàu chiến gần nhất của NATO ở cách đó chừng 8 giờ hải trình.

Trong khi đó, tại vùng biển Kenya tiếp giáp, những tên cướp biển đã nã súng và phóng lựu đạn vào tàu hàng Jolly Rosso của Ý định bắt giữ tàu. Thủy thủ đoàn đã mở hết tốc lực tàu để chạy thoát cướp biển. Không có ai bị thương trong vụ tấn công này.

Nằm trên tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, vùng biển ngoài khơi Somalie cũng là nơi cướp biển hoành hành khét tiếng. Trong 9 tháng đầu năm nay, tại khu vực này đã xảy ra 168 vụ tấn công của cướp biển, chiếm hơn 1/2 tổng số vụ trên toàn thế giới và tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Cướp biển đã bắt 34 tàu cùng 611 thủy thủ, trong số đó có 6 người đã bị chết và 8 người mất tích.

Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã xác định cướp biển Somalie là “tội phạm có tổ chức”, cho rằng những phần tử tội phạm quốc tế đang nhúng tay vào hoạt động này để chiếm những khoản tiền chuộc “béo bở”. Các chuyên gia an ninh cho rằng, nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, cướp biển Somalie có được những vũ khí và thiết bị theo dõi tinh vi, phạm vi hoạt động của chúng đang ngày càng vươn xa ra biển, tới 1.200 hải lý. Theo điều tra, trung bình mỗi vụ bắt cóc tàu đòi tiền chuộc 2 triệu USD, bọn cướp chỉ được khoảng 10.000 USD, phần lớn số tiền chuộc thuộc về các nhóm tội phạm có tổ chức.

Chia sẻ bài viết