18/01/2009 - 08:11

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraina không còn là vấn đề song phương

* EU đưa ra hạn chót để Nga và Ukraina giải quyết tranh chấp

(TTXVN)- Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraina không còn là vấn đề song phương, xung đột giữa hai nước láng giềng này đang kéo theo sự quan tâm của nhiều nước, đặc biệt Liên minh châu Âu (EU), khu vực có nhiều nước phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga, đang phải gồng mình trước mùa Đông giá lạnh do không có khí đốt để sưởi.

Công nhân kiểm tra một trạm khí đốt ở Slovenia. Ảnh: AFP 

Ngày 17-1, EU đã đưa ra thời hạn chót để Nga và Ukraina dàn xếp xong vụ tranh chấp về vấn đề khí đốt trước ngày 19-1, và cho biết sẽ xem xét lại mối quan hệ với hai nước này nếu cuộc chiến không được giải quyết.

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraina kéo dài hơn hai tuần qua đã khiến EU ngày càng hoài nghi về độ tin cậy vào hai nước được xem là nguồn cung cấp và vận chuyển khí đốt chính tới châu Âu, đồng thời làm gia tăng sự rạn nứt giữa Tổng thống và Thủ tướng Ukraina về vấn đề này. Phát biểu trước khi tới Mát-xcơ-va gặp Thủ tướng Nga ngày 17-1, Thủ tướng Ukraina Yulia Timoshenko tuyên bố khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ukraina, đồng thời cho biết Kiev sẽ tìm kiếm thỏa hiệp với Mát-xcơ-va trong vấn đề khí đốt. Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko lại cho rằng việc nối lại vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraina cần phải được xem xét cùng với vấn đề cung cấp khí đốt cho Kiev trong năm 2009.

Chia sẻ bài viết