20/12/2008 - 10:08

Cúm gia cầm tái bùng phát ở châu Á

Tiêu hủy gà bị nghi nhiễm virus cúm gia cầm tại một trang trại ở Guwahati, Ấn Độ. Ảnh: AP

Nhiều quốc gia châu Á như Campuchia, Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ... đã công bố dịch cúm gia cầm quay trở lại.

Hôm 17-12, Bộ Nông nghiệp Campuchia chính thức xác nhận dịch cúm gia cầm tái bùng phát tại nước này, đồng thời ra lệnh tiêu hủy toàn bộ gia cầm tại tỉnh Kandal. Bộ trưởng Nông nghiệp Chan Sarun đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động vận chuyển gia cầm sống từ Kandal ra bên ngoài 30 ngày sau khi các xét nghiệm cho thấy gia cầm tại khu vực này bị nhiễm virus H5N1. Campuchia cũng đang tiến hành các xét nghiệm tại tỉnh Kampong Speu (cách Kandal khoảng 60 km về phía Tây). Tuần trước, Campuchia thông báo phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm thứ 8 tại nước này và bệnh nhân ở tỉnh Kandal.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm dịch tại các sân bay và bến cảng để phòng ngừa virus H5N1. Chính phủ nước này ra lệnh hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra hành khách và hàng hóa đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Hàn Quốc còn yêu cầu các chủ trang trại địa phương tiến hành nhiều biện pháp khử trùng chuồng trại và theo dõi chặt chẽ hiện tượng gà chết. Được biết, trong đợt bùng phát dịch cúm gia cầm hồi tháng 4-2008, Hàn Quốc đã tiêu hủy 3,48 triệu gia cầm, chịu tổn thất kinh tế khoảng 199 triệu USD.

Theo Bộ Nông Nghiệp Indonesia, dịch cúm gia cầm đã lan rộng ra 294 huyện ở 31 tỉnh ở nước này. Ngày 16-12, một phụ nữ 24 tuổi ở tỉnh Banten, bị nghi nhiễm cúm gia cầm đã tử vong. Lúc nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng khó thở, ho và sốt cao. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đang được gởi đi xét nghiệm.

Trước đó, ngày 15-12, Bộ Y tế Ai Cập thông báo một phụ nữ 16 tuổi ở tỉnh Asyut đã chết vì nhiễm virus H5N1. Đây là ca tử vong do cúm gia cầm đầu tiên ở nước này trong vòng 8 tháng qua. Do chăn nuôi gia cầm là thu nhập chính cũng như nguồn cung cấp thực phẩm của gần 5 triệu hộ gia đình, chính phủ Ai Cập khó có thể loại trừ được dịch bệnh mặc dù đã triển khai rộng rãi chương trình tiêm chủng cho gia cầm.

Virus H5N1 cũng có dấu hiệu quay trở lại Trung Quốc. Nước này vừa tiến hành tiêu hủy 377.000 gia cầm sau khi phát hiện virus cúm gia cầm ở thành phố Đông Đài và huyện Hải An thuộc tỉnh Giang Tô. Trong khi đó, tại Ấn Độ, chính quyền bang Assam và Tây Bengal đã tiêu hủy hàng trăm ngàn gia cầm sau khi phát hiện khoảng 100 người có triệu chứng nhiễm cúm gia cầm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm gia cầm vẫn khó lây lan từ người sang người và phần lớn các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người đều do tiếp xúc gia cầm bị bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại virus H5N1 có thể biến đổi thành thể dễ lây sang người, qua đó làm tăng nguy cơ xảy ra một đại dịch làm hàng triệu người tử vong.

TUYẾT HỒNG (Theo Reuters, TTXVN)

Theo số liệu của WHO, kể từ khi phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên vào năm 2003 đến nay, thế giới đã có 391 trường hợp nhiễm bệnh và 247 trong số này tử vong. Dưới đây là số người nhiễm H5N1 và tử vong ở một số quốc gia trên thế giới. Azerbaijan có 8 trường hợp nhiễm virus H5N1, trong đó 5 người tử vong, Bangladesh 1/0, Campuchia 8/7, Trung Quốc 30/20, Djibouti 1/0, Ai Cập 51/23, Indonesia 139/113, Iraq 3/2, Lào 2/2, Myanmar 1/0, Nigeria 1/1, Pakistan 3/1, Thái Lan 25/17, Thổ Nhĩ Kỳ 12/4 và Việt Nam 106/52.

Chia sẻ bài viết