22/03/2009 - 10:36

Cuba yêu cầu Mỹ bãi bỏ hoàn toàn cấm vận

(TTXVN)- Trong phản ứng chính thức đầu tiên của La Havana sau khi chính quyền Mỹ thông qua luật chi tiêu tài khóa 2009 nới lỏng một số biện pháp cấm vận chống Cuba, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Guerrero cho rằng những nới lỏng này mới là “cử chỉ nhỏ nhoi”, đồng thời yêu cầu Mỹ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kéo dài đã 47 năm này.

Phát biểu với các phóng viên tại La Havana, ông Guerrero cho rằng La Havana chờ đợi một cử chỉ lớn hơn, tương xứng với đề xuất của Chủ tịch Cuba Raul Castro sẵn sàng đối thoại trực tiếp “không cần trung gian” với Tổng thống Mỹ Obama.

Theo điều khoản nới lỏng một số biện pháp bao vây, cấm vận Cuba mà Tổng thống Obama ký phê chuẩn ngày 11-3, kiều dân Cuba sẽ được về thăm quê hương mỗi năm một lần thay vì 3 năm/lần như quy định áp dụng từ năm 2004 đến nay. Ngoài ra, kiều dân Cuba có thể tiêu tới 179 USD/ngày khi ở Cuba, tăng đáng kể so với mức 50 USD hiện nay. Luật cũng nới lỏng quy định về thanh toán tiền mua thực phẩm và dược phẩm của các công ty Mỹ, đồng thời tạo điều kiện cấp phép công dân Mỹ đến Cuba làm ăn. Tuy nhiên, ngay cả Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cũng thừa nhận rằng những nới lỏng này có tác động thực tế không đáng kể. Cuba sẽ vẫn bị phong tỏa về tài chính và vẫn phải “trả tiền mặt trước” đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Chia sẻ bài viết