17/10/2015 - 15:58

Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015

Có 31 vở cải lương thi diễn

 Đoàn Cải lương Tây Đô tham gia vở "Bông mận trắng"

Nghệ sĩ Đào Vũ Thanh vai Quang Trung trong vở “Huyền sử Rạch Gầm” của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang. Ảnh: DUY KHÔI 

(CT)- Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015 sẽ diễn từ ngày 6 đến 23-11 tại Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu.

Tham gia cuộc thi năm nay có 25 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp (trong đó có 7 đơn vị xã hội hóa) với 31 vở diễn. Các vở diễn phong phú về đề tài, phản ánh đa chiều những vấn đề thời sự của cuộc sống. Theo quy chế, mỗi đoàn được tham dự 1 vở diễn (không sử dụng kịch bản nước ngoài), dàn dựng từ năm 2011 đến nay và chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thời lượng từ 90 đến 150 phút.

Một số đoàn cải lương ĐBSCL năm nay đầu tư khá mạnh cho các vở diễn tham gia cuộc thi. Điển hình như Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang với vở cổ trang "Huyền sử Rạch Gầm" – tái hiện chiến công của anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ trên dòng Rạch Gầm - Xoài Mút qua sự diễn xuất thành công của Đào Vũ Thanh, Huỳnh Mơ… Là đơn vị chủ nhà, Bạc Liêu đầu tư hai vở "Quê hương và mẹ" (tác giả Hữu Lộc, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu biểu diễn) và "Bóng biển" (tác giả Trọng Nguyễn, Câu lạc bộ Dạ cổ hoài lang biểu diễn). Nếu như vở "Quê hương và mẹ", đoàn Bạc Liêu mời NSND Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn thì "Bóng biển" là vở nổi tiếng của soạn giả Trọng Nguyễn được đạo diễn Khưu Minh Chiến làm mới với phong cách hiện đại.

Đoàn Cải lương Tây Đô (Cần Thơ) tham gia cuộc thi với vở "Bông mận trắng" của đạo diễn Kiều Mỹ Dung. Vở cải lương khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ những sự kiện diễn ra tại Căn cứ Vườn Mận – vùng ven của Cần Thơ năm 1968. Vở quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thảo Vân, Hoàng Khanh, Hồng Thủy, Lê Duy… Đạo diễn Kiều Mỹ Dung cho biết, các nghệ sĩ đang tập luyện, ráp nối với âm thanh, dàn nhạc và sẽ diễn báo cáo trước khi thi diễn.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết