15/07/2010 - 09:08

Chuyển biến mới ở quận Ninh Kiều

Khi mới chia tách, quận Ninh Kiều gặp nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ còn hẫng hụt, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý kinh tế – xã hội còn nhiều bất cập... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ IX đã đề ra, xây dựng quận phát triển khá toàn diện, từng bước khẳng định vai trò quận trung tâm của thành phố Cần Thơ.

Tại ĐHĐB Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ IX, các đại biểu đã thống nhất đề ra mục tiêu phát triển của quận trong giai đoạn 2005-2010 là “Tập trung xây dựng quận Ninh Kiều tương xứng với vị trí, vai trò trung tâm của thành phố về thương mại – dịch vụ; khoa học – công nghệ; giáo dục – đào tạo; y tế; thể dục thể thao. Phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, gắn với kiến thiết thị chính, quản lý trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, có cảnh quan đẹp, môi trường sạch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cấp cơ sở”. Theo các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Ninh Kiều, tuy có những mặt thuận lợi hơn so với một số quận, huyện khác, nhưng yêu cầu phát triển trong tình hình mới cũng đặt ra cho quận nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: “Ngay sau đại hội, Quận ủy nhanh chóng bắt tay kiện toàn bộ máy tổ chức từ quận đến cơ sở. Quận ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Quận ủy viên phụ trách chỉ đạo toàn diện một phường, đoàn thể để kịp thời đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy các phường cũng áp dụng cách làm này để kịp thời nắm bắt các nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có giải pháp lãnh đạo, điều hành hợp lý. Để công tác điều hành có trọng tâm, Quận ủy xây dựng Nghị quyết, xác định khâu đột phá, trọng điểm thực hiện nhiệm vụ hàng năm”.

 Các tuyến đường ở quận Ninh Kiều được lát gạch vỉa hè khang trang, sạch đẹp. 

Nhờ áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, chỉ đạo sát sao, nhiệm kỳ qua, quận Ninh Kiều đã phát huy tốt nội lực và thu hút các nguồn lực bên ngoài, là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của TP Cần Thơ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của quận giai đoạn 2005 - 2009 đạt 16,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng thương mại – dịch vụ – du lịch – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Tỉ trọng ngành thương mại – dịch vụ tăng dần hàng năm từ 53,67% (năm 2005) tăng lên 64,73% (năm 2009), tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm dần từ 0,55% (năm 2005) xuống còn 0,12% (năm 2009). Trong đó, lĩnh vực thương mại – dịch vụ và kinh tế hộ cá thể phát triển mạnh, đa dạng ngành nghề; hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu phố chuyên doanh, cửa hàng, các dịch vụ du lịch, viễn thông, tài chính, ngân hàng... ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua, các ngành, các cấp trong quận có nhiều nỗ lực thực hiện công tác quản lý đô thị, kiến thiết thị chính; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án do quận quản lý và phối hợp hỗ trợ cho các công trình, dự án của thành phố, trung ương đầu tư trên địa bàn, đó cũng chính là khâu đột phá mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra. Giai đoạn 2006-2010, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn quận ước đạt 10.880 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn 2001-2005. Nhiều công trình trọng điểm, bức xúc và có ý nghĩa về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh hoàn thành như: công viên bờ kè Sông Hậu, công trình cải tạo Hồ Xáng Thổi, cầu Hưng Lợi, vòng xuyến bến xe mới và Đầu Sấu; nhiều công trình trường học, các tuyến đường... hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với nhiều công trình lát gạch vỉa hè, nâng cấp hẻm... đã góp phần chỉnh trang và làm thay đổi diện mạo đô thị trung tâm của thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Nhìn con hẻm 38, đường Trương Định (phường An Cư) được nâng cấp rộng rãi, khang trang, ông Trần Văn Ninh, đã 60 năm sinh sống ở đây, phấn khởi cho biết: “Con hẻm này lúc trước nhỏ hẹp, khi mưa xuống bị ngập nước, sình lầy đi lại khó khăn. Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, nhân dân đồng lòng thực hiện mà tuyến hẻm này được xây dựng sạch đẹp như bây giờ”. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, nói: “Trong nhiệm kỳ qua, ngoài những công trình được thực hiện trong Dự án Nâng cấp đô thị, Đảng ủy phường cũng lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy nội lực trong dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng thực hiện nâng cấp hẻm, lát gạch vỉa hè, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn. Hiện nay, phường đang tập trung hoàn thành tuyến hẻm 64 đường Lý Tự Trọng, nhằm lập thành tích chào mừng ĐHĐB Đảng bộ quận Ninh Kiều. Làm xong con hẻm này nữa là phường An Cư có 100% hẻm được nâng cấp. Con hẻm 64 dài 165 mét, với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng, ngân sách phường hỗ trợ 30% còn lại nhân dân đóng góp”. Không chỉ riêng ở phường An Cư, toàn quận Ninh Kiều hiện có 674 tuyến hẻm chính, đến nay có 88,3% trong số đó đã được tráng nhựa, bê tông và trên 73% hẻm có hệ thống điện chiếu sáng; hầu hết các tuyến đường được lát gạch vỉa hè.

Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quận Ninh Kiều quan tâm thực hiện. Các dự án, chương trình về việc làm và giảm nghèo được quận thực hiện lồng ghép với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực. Bình quân hàng năm, toàn quận giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 6.500 lao động. Từ năm 2005 đến năm 2009, các địa phương trên địa bàn quận đã xây dựng được 69 căn nhà tình nghĩa và 238 căn nhà tình thương; thực hiện cơ bản xóa nhà lá tạm bợ trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,19% (năm 2006) xuống còn 1,31% (năm 2009) và ước còn 1,21% vào năm 2010. Là một trong 29 hộ nghèo sống trên ghe được hỗ trợ nền nhà tại khu dân cư Búng Xáng (khu vực 7, phường Xuân Khánh), ông Phạm Văn Cao xúc động kể: “Mấy chục năm qua, gia đình tôi sống trên ghe và cào cá kiếm sống. Những hôm mưa bão, cả nhà không sao ngủ được vì ghe luôn chòng chành, sóng đánh liên tục. Có hôm mưa lớn, phải thay nhau tát, thấp thỏm lo lắng sợ có tai nạn... Nhờ Đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi mới có được mảnh đất cất nhà ở, ổn định cuộc sống. Tôi nguyện cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và giáo dục con cháu mình trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp”.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều: Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy Ninh Kiều tập trung củng cố bộ máy tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm năm qua, quận đã cử 1.390 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. So với nhiệm kỳ trước, số lượng cán bộ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nhiều hơn gấp 5 lần, trong đó, số đào tạo trình độ sau đại học tăng hơn khá nhiều. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ được cơ cấu vào cấp ủy của các chi, đảng bộ trực thuộc trong nhiệm kỳ mới được nâng lên, cụ thể có: 99,61% tốt nghiệp THPT, 78,84% trình độ cao đẳng, đại học, 1,92% trình độ chuyên môn trên đại học, 20,76% trình độ chính trị cao cấp, cử nhân... Hiện Đảng bộ quận có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 4.590 đảng viên. Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xét công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Đảng bộ đã kết nạp được 756 đảng viên mới.

Nói về nguyên nhân của những thành tựu mà quận Ninh Kiều đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định: “Đạt được thành tựu đó là nhờ Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn đề ra chương trình, kế hoạch sát hợp; kịp thời nắm bắt tình hình, ổn định tổ chức, mạnh dạn đổi mới công tác cán bộ; triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu đột phá; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, biết nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ các cấp”.

Tuy nhiên, theo các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Ninh Kiều, bên cạnh những thành tựu đạt được, Ninh Kiều cũng còn những hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng chưa vững chắc; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa đồng bộ; công tác cải cách hành chính có tiến bộ nhưng chưa đạt yêu cầu... Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa cho biết: “Trên cơ sở phân tích thấu đáo nguyên nhân những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành... Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2005-2010 đã đề ra phương hướng chung trong nhiệm kỳ 2010-2015 để các đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, đóng góp là: Phấn đấu xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều từng bước trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; lĩnh vực kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, đi đôi với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự xã hội; xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trên, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều cũng chọn những khâu đột phá sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015 là: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng thành phố hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I; tăng cường trật tự kỷ cương, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thật trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết