19/11/2008 - 08:26

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Cuba

Phó Chủ tịch Cuba Machado Ventura (phải) tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 17-11. Ảnh: AP

(TTXVN)- Ngày 17-11, nhận lời mời của Chủ tịch Cuba Raul Castro, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tới Thủ đô La Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba ba ngày, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Jose Ramon Machado Ventura và Ngoại trưởng Cuba Felipe Perez Roque đã ra sân bay quốc tế Jose Marti đón ông Hồ Cẩm Đào. Dự kiến, lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm, dự lễ ký các thỏa thuận hợp tác song phương và gặp mặt các học sinh Trung Quốc đang học tập tại Cuba.

Báo “Granma”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, khẳng định chuyến thăm này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng và Chính phủ, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Cuba và Trung Quốc. Ngoài ra, báo cũng dành trọn một trang viết về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Trung Quốc, trong đó khẳng định mô hình chủ nghĩa xã hội vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

Trước khi tới Cuba, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thăm chính thức Costa Rica và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Oscar Arias. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 11 hiệp định hợp tác song phương, cũng như một số dự án sẽ được triển khai tại Costa Rica với nguồn tài trợ của Trung Quốc.

Sau Cuba, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tới Peru để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Chia sẻ bài viết