03/08/2022 - 09:02

Chủ động hợp tác thúc đẩy xuất khẩu 

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước tháng 7-2022  mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị, các Thương vụ Việt Nam cần chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá chính sách nước sở tại, kịp thời tham mưu cho Bộ về các vấn đề mang tính chất chiến lược và đề xuất những phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời bảo đảm quyền lợi của đất nước, của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ðồng thời tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào những ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Phát hiện, kết nối đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tự chủ trong sản xuất và xuất khẩu...

Trong 7 tháng năm 2022, gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của TP Cần Thơ. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất gạo xuất khẩu tại Nhà máy gạo, Công ty TNHH ADC.

Cầu nối

Thương mại toàn cầu đang đứng trước nhiều sức ép do những diễn biến căng thẳng về chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước diễn ra ngày càng gay gắt, lạm phát tiếp tục tăng cao ở nhiều nền kinh tế lớn, tác động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế trong nước do nền kinh tế có độ mở trên 200%. Ðòi hỏi sự kết nối, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành địa phương, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và người sản xuất để các bên có thể cập nhật, chia sẻ nhanh nhất, chính xác nhất về những thông tin thị trường, các quy định, chính sách mới của các nước, giúp các ngành địa phương, doanh nghiệp xây dựng và điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng tốt nhất các cơ hội để phát triển thị trường, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu.

Thời gian qua, các Thương vụ đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp tình hình thị trường và các cơ chế chính sách mới về kinh tế, thương mại, đầu tư của nước sở tại để kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tận dụng tốt các thời cơ, thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để mở rộng, phát triển, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng, đẩy mạnh xuất khẩu.

TP Cần Thơ luôn theo dõi, cập nhật thông tin từ Bộ Công Thương, các Thương vụ tại nước ngoài nhằm thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Ðặc biệt, chủ động đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương những giải pháp tháo gỡ khi có những tác động không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Phối hợp Bộ Công Thương tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối cung - cầu trực tuyến hoặc trực tiếp giữa các doanh nghiệp Cần Thơ và các doanh nghiệp nước ngoài... Theo Sở Công Thương thành phố, 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ TP Cần Thơ ước thực hiện 1.349,03 triệu USD, tăng gần 15,72% so với cùng kỳ, đạt 66,78% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 1.055,23 triệu USD, tăng 15,23% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp trong nước và tại địa bàn phụ trách. Ðặc biệt, hệ thống Thương vụ đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Cục Phòng vệ Thương mại và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp) mà nước sở tại áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam; tổ chức tốt công tác nắm bắt tình hình, cập nhật kịp thời cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Chính phủ diễn biến tình hình và đánh giá tác động đối với Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp, chính sách phản ứng phù hợp.

Phát huy hiệu quả

Ðại diện Thương vụ tại Úc cho biết, các mặt hàng của Việt Nam như sắt thép, dệt may, cà phê, gạo, rau quả hiện đang có mức tăng trưởng rất tốt tại thị trường này. Ðáng chú ý nhiều mặt hàng Việt Nam vốn chưa từng biết đến ở Úc như sầu riêng và mít đông lạnh đã xuất hiện tại nhiều siêu thị lớn của Úc và được khách hàng ưa chuộng. Theo Thương vụ Úc, nông sản Việt Nam sẽ đi xa nếu các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp kiên trì có sự đồng hành.

Thương vụ tại Trung Quốc đưa ra khuyến cáo, với hàng thực phẩm đông lạnh tươi sống cần thực hiện theo quy định, trường hợp có COVID-19 cần phối hợp với các cơ quan phía bạn trong điều tra. Thương nhân xuất khẩu các loại trái cây mới được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc cần tiếp tục tìm hiểu quy định về đóng gói, kiểm định. Thương vụ tại San Francisco (Hoa Kỳ) cho biết, năm 2022 và 2023 sẽ tổ chức một loạt các sự kết nối, diễn đàn giữa bang Oregon, bang Colorado, khu vực bờ Tây của Hoa Kỳ với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam. Thông tin từ thị trường Thụy Ðiển cho thấy, nước này đang tăng cường kiểm tra hàng hóa ngay từ cửa khẩu. Trong khi đó, Thương vụ tại Ai Cập cho rằng, để khai thác thị trường này, cần xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Phía địa phương cần chủ động thông tin, cơ chế phối hợp để cập nhật thông tin cũng như phối hợp quảng bá với phía bạn...

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú, đề xuất, để sự phối hợp giữa Thương vụ và các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các địa phương được hiệu quả, cần tiến hành giao ban xúc tiến thương mại hằng tháng với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ nhu cầu hỗ trợ và các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Chia sẻ bài viết