18/10/2026 - 09:19

Đồng bằng sông Cửu Long: Tập trung xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 

(CT) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, hiện trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh với xác suất cao xảy ra từ nay đến tháng 12-2026, sau đó khả năng giảm dần và duy trì đến đầu mùa hè năm 2027. Do tác động của El Nino dẫn đến nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL.

Cống âu thuyền rạch Mọp góp phần hạn chế xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thời điểm bắt đầu xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng từ đầu mùa khô năm 2026-2027 (từ tháng 11-2026 và kéo dài đến khoảng tháng 5-2027) ở vùng ĐBSCL. Do đó, ngay thời điểm này, các địa phương trong vùng cần xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tổng thể ở mùa khô năm 2026-2027. Trong đó, xác định cụ thể các giải pháp ứng phó với những kịch bản khác nhau, bao gồm trường hợp El Nino có mức độ ảnh hưởng mạnh, kéo dài như đã xuất hiện trong các năm 2014-2016, 2019-2020. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động tích nước ở các hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa; hướng dẫn người dân xây dựng dụng cụ, thiết bị chứa nước ngọt tại gia đình; thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, phân phối nước hợp lý và tiết kiệm ngay từ đầu mùa khô; cân đối nguồn nước cung cấp đến từng hộ dân, thôn, xã tại các vùng có nguy cơ cao thiếu nước sinh hoạt; bố trí lại sản xuất nông nghiệp, đẩy sớm sản xuất vụ lúa đông xuân 2026-2027, trong đó ưu tiên gieo sạ sớm đối với các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng sớm của xâm nhập mặn (dự kiến từ tháng 11-2026)…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết