16/04/2008 - 10:31

Zimbabwe

Chính phủ huy động cảnh sát và quân đội đối phó với phe đối lập

(TTXVN)- Tình hình căng thẳng ở Zimbabwe tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các phe phái đối lập đang xúc tiến các động thái đối đầu nhằm tranh giành quyền lực.

Ngày 14-4, chính phủ Zimbabwe đã huy động quân đội và cảnh sát trong cả nước nhằm đối phó với lời đe dọa tổ chức tổng bãi công của Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập. Quân đội đã bao vây khu vực được cho là cứ điểm của phe đối lập ở Thủ đô Harare, trong khi cảnh sát chống bạo động thiết lập các trạm kiểm soát xung quanh những khu vực này.

Trước đó, thủ lĩnh MDC Morgan Tsvangirai đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống ngày 29-3, đồng thời kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức. Tuy nhiên, cho đến nay, Ủy ban bầu cử Zimbabwe vẫn chưa công bố kết quả bầu cử tổng thống và thậm chí còn quyết định kiểm phiếu lại cuộc bầu cử quốc hội. Ngoài ra, ngày 14-4, Tòa án Tối cao Zimbabwe đã bác bỏ đơn kiện của phe đối lập MDC yêu cầu phải nhanh chóng công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Ngay sau động thái trên của Tòa án Tối cao, MDC đã chính thức kêu gọi tổng bãi công cho đến khi kết quả được công bố. MDC hy vọng người dân sẽ ủng hộ lời kêu gọi tổng bãi công, song vẫn có những lo ngại về nguy cơ cuộc tổng bãi công sẽ thất bại trước sự đàn áp của cảnh sát. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cũng thẳng thừng tuyên bố coi lời kêu gọi tổng bãi công của MDC là kích động bạo lực.

Chia sẻ bài viết