12/08/2008 - 23:01

Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Baghdad. Hơn 4.100 lính Mỹ đã thiệt mạng ở Iraq trong 5 năm qua. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Mỹ AP, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates mới đây đã công bố Chiến lược Quốc phòng năm 2008 của Mỹ. Văn kiện dài 23 trang này là cơ sở xác định các mối đe dọa an ninh quốc gia, qua đó giúp các cơ quan chức năng hoạch định hệ thống chính sách phát triển và tìm kiếm nguồn lực để đối phó. Đây cũng là nền tảng để chính quyền mới ở Mỹ tiếp tục thực hiện sau khi Tổng thống George Bush kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm tới.

Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đánh bại mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và chủ nghĩa cực đoan trong một “cuộc chiến dài lâu”. Lầu Năm Góc vẫn xem Iraq và Afghanistan là “mặt trận trung tâm”, nhưng cho rằng dù Mỹ có giành thắng lợi trong hai cuộc chiến khốc liệt này thì không có nghĩa là Washington đã đạt được mục tiêu đánh bại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Đến nay Mỹ đã đổ 860 tỉ USD vào Iraq và Afghanistan, trong khi số lính Mỹ thiệt mạng ở hai chiến trường này lên tới gần 4.700 người.

Trong tình hình thế giới hiện nay, Lầu Năm Góc cho rằng bên cạnh việc sử dụng sức mạnh quân sự còn phải phối hợp “sức mạnh mềm”- trợ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại các khu vực dễ có nguy cơ bất ổn trên thế giới. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các chiến lược trước đây, vốn ưu tiên đánh phủ đầu đối phương. Ngoài ra, chiến lược mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ với các “đồng minh cũ và đối tác mới” trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, cực đoan.

Cũng trong Chiến lược Quốc phòng này, ông Gates xác định trực tiếp Nga và Trung Quốc là hai đối thủ tiềm năng. Tuy Lầu Năm Góc tuyên bố tránh mọi cuộc đối đầu quân sự với Mát-xcơ-va và Bắc Kinh, song nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cơ chế đối thoại chiến lược nhằm kiềm chế hai cường quốc đang lên này, bởi họ có khả năng đe dọa tham vọng thống trị thế giới của Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Gates nói rằng nếu phải mô tả Chiến lược Quốc phòng mới chỉ bằng một từ thì đó là “cân bằng (balance)”, bởi nó vừa giúp Mỹ chống chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, vừa đối phó với “kẻ thù tiềm năng”.

Nhật báo Pravda của Nga nhận xét bằng việc chính thức coi Nga và Trung Quốc như là kẻ thù, Lầu Năm Góc có lý do để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của mình tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, chứ không chỉ riêng ở Mỹ và một số nước châu Âu như kế hoạch hiện nay.

PHÚC NGUYÊN

(Theo NDNB, Newsblade, AP, Pravda, Reuters)

Chia sẻ bài viết