05/08/2017 - 17:05

Cảnh báo thảm họa thời tiết tại châu Âu

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học The Lancet Planetary Health ngày 5-8, các thảm họa thời tiết tại châu Âu có thể tăng gấp 50 lần vào năm 2100 và sẽ khiến gần 152.000 người thiệt mạng mỗi năm nếu không nỗ lực ngăn cản những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trong đó, nắng nóng sẽ là điều kiện thời tiết gây chết chóc nhất khi chiếm đến 99% số người tử vong vì thời tiết khốc liệt tại “lục địa già” trong tương lai.

Nắng nóng là nguyên nhân gây tử vong vì thời tiết hàng đầu tại châu Âu trong tương lai. Ảnh: SBS

Nắng nóng là nguyên nhân gây tử vong vì thời tiết hàng đầu tại châu Âu trong tương lai. Ảnh: SBS

Để đưa ra các dự báo mới, nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu về các sự kiện thiên tai (bao gồm nắng nóng, giá lạnh, cháy rừng, hạn hán, lũ lụt và bão) tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland trong suốt một giai đoạn kéo dài 30 năm, từ năm 1981 đến 2010.

Sau khi phân tích, họ dự đoán rằng có khoảng 351 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thiên tai hằng năm trong giai đoạn 2071-2100, cao hơn đáng kể so với con số 25 triệu người bị ảnh hưởng mỗi năm trong giai đoạn 1981-2010.

Cụ thể, số người chết vì nắng nóng sẽ tăng từ mức 2.700 người/năm giai đoạn 1981-2010 lên mức 151.500 người/năm giai đoạn 2071-2100.

Số người chết vì nắng nóng được dự đoán sẽ tăng khoảng 5.400%, vì thực phẩm ven biển tăng 3.780%, vì cháy rừng tăng 138%, vì lũ lụt ở sông tăng 54% và chết vì bão tăng 20%. Riêng số ca tử vong vì thời tiết lạnh sẽ giảm khoảng 98%.

Nhìn chung, biến đổi khí hậu sẽ chịu trách nhiệm cho 90% số người chết vì thời tiết cực đoan tại châu Âu, trong khi số lượng tử vong còn lại là hệ quả của tăng trưởng dân số và di dân.

Số lượng người chết sẽ đặc biệt cao tại khu vực phía Nam châu Âu, nơi số người tử vong vì nắng nóng được dự đoán sẽ tăng từ 11 ca/1 triệu người/năm lên khoảng 700 ca/1 triệu người/năm.

ĐÔNG PHONG (Theo AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết