03/05/2008 - 11:16

Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Gruzia

(TTXVN)- Ngày 1-5, Bộ Ngoại giao Gruzia chuyển cho Đại sứ Nga tại nước này, ông Vyacheslav Kovalenko, công hàm phản đối việc Nga tăng quân số lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), do quân đội Nga đóng vai trò chủ yếu, tại khu vực xung đột Gruzia/Abkhazia.

Trong cuộc gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Gruzia, Đại sứ Kovalenko tuyên bố việc Nga quyết định triển khai thêm lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây không vi phạm một thỏa thuận nào liên quan đến cuộc xung đột ở Abkhazia và Nam Ossetia. Theo ông, các hiệp định đã ký kết quy định Nga có thể triển khai ở đây từ 2.500-3.000 quân.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Gruzia cũng gửi thư tới Ban thư ký SNG yêu cầu cơ quan này cung cấp thông tin chi tiết về quân số, vũ khí và địa điểm đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình mà Nga vừa bổ sung đến khu vực xung đột giữa Gruzia và Abkhazia.

Các lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể của SNG tại hai khu vực xung đột Abkhazia và Nam Ossetia, là hai vùng lãnh thổ của Gruzia đang đòi độc lập tách khỏi nước này, được triển khai ở đây từ tháng 6-1994. Phía Nga cho biết lâu nay lực lượng này gồm khoảng 2.000 quân, nhưng gần đây do tình hình trong khu vực trở nên phức tạp, Nga quyết định huy động thêm quân tới khu vực trên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố quyết định trên của Mát-xcơ-va hoàn toàn phù hợp với tất cả các hiệp định đã ký.

Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc (LHQ) bày tỏ sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga/Gruzia hiện nay sau quyết định mới đây của Mát-xcơ-va thiết lập quan hệ trực tiếp và triển khai thêm quân tới hai khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Gruzia.

Chia sẻ bài viết