28/06/2013 - 21:16

Vụ Edward Snowden xin tị nạn chính trị

Căng thẳng quan hệ Mỹ-Ecuador

Edward Snowden tiếp tục làm xáo trộn quan hệ Mỹ-Ecuador. Ảnh: Xinhua 

Hôm 27-6, phản đối sức ép từ chính quyền Obama về việc xem xét cấp quy chế tị nạn cho "Người thổi còi" Edward Snowden, Chính phủ Ecuador tuyên bố sẽ từ bỏ những ưu đãi thuế quan thương mại mà Mỹ dành cho nước này sau khi chính quyền Quito cáo buộc Washington đã sử dụng cơ chế trên để đe dọa họ.

Quyết định được chính phủ của Tổng thống Rafael Correa miêu tả là "đơn phương và không thay đổi", được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez dọa sẽ "làm mọi thứ có thể" để cản trở Ecuador hưởng những lợi ích thương mại vì quốc gia Nam Mỹ này đã tuyên bố sẽ xét cấp quy chế tị nạn chính trị cho Snowden.

Trong buổi họp báo ở Quito, Quốc vụ khanh Truyền thông Fernando Alvarado khẳng định "Ecuador không chấp nhận bất cứ sức ép hay đe dọa nào từ bên ngoài và cũng không hề từ bỏ các nguyên tắc cơ bản của đất nước để đổi lấy lợi ích thương mại, bất kể quan trọng như thế nào". Theo ông Alvarado, các ưu đãi từ Luật thúc đẩy thương mại cho các nước vùng Andes và triệt phá ma túy (ATPDEA) ban đầu dành để bồi thường cho cuộc chiến chống ma túy, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành "công cụ gây sức ép" của chính quyền Obama.

Thông qua ATPDEA, Mỹ đã bãi bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng từ các nước vùng Andes, trong đó có Ecuador, khi xuất sang Mỹ, nhằm khuyến khích thương mại và chống buôn lậu ma túy.

Sau khi phanh phui những hoạt động bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Snowden đã "bị kẹt" tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo của Nga khi đang trốn chạy khỏi sự dẫn độ của Washington. Hộ chiếu của Snowden cũng đã bị Chính phủ Mỹ hủy sau đó. Cựu nhân viên NSA đã nộp đơn xin được tị nạn chính trị tại Ecuador. Tuy nhiên Ngoại trưởng Ricardo Patino cho biết "phải mất vài tháng" để có thể đưa ra quyết định đáp ứng yêu cầu của Snowden.

Cùng có mặt trong buổi họp báo, Quốc vụ khanh về quản lý chính trị Betty Tola đã khẳng định Ecuador chưa bao giờ cấp bất cứ loại giấy thông hành hay quy chế tị nạn nào cho Edward Snowden. Bà Tola cho rằng dù đã nhận yêu cầu tị nạn của Snowden, song Quito chưa xem xét vì về mặt kỹ thuật, "Người thổi còi" vẫn chưa đến Ecuador hoặc một trong các đại sứ quán của họ ở nước ngoài.

Cũng trong ngày 27-6, Mikhail Fedotov- lãnh đạo Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga- cho biết Edward Snowden sẽ có cơ hội nhận được quy chế tị nạn chính trị từ Mát-xcơ-va nếu anh ta gửi đơn đề nghị.

Trước đó, Venezuela cũng đã lên tiếng sẽ xem xét cấp quy chế tị nạn cho Snowden nếu Caracas nhận được đề nghị chính thức.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết