21/10/2015 - 14:32

Cần xem xét hỗ trợ tiền tạm cư cho các hộ dân bị sạt lở

Sau sự cố sạt lở một đoạn dài khoảng 50m trên đường Võ Tánh (cặp mé sông Cái Răng), khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng vào cuối tháng 5-2015, 17 hộ dân và 1 cơ sở buộc phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước sự cố trên, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quận, thành phố hứa sẽ hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong quá trình thuê nhà sinh sống. Tuy nhiên đến nay đã hơn 5 tháng, người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Tình trạng trên, khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, đời sống khó khăn...

Theo một số người dân khu vực Yên Thượng kể lại, vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 26-5-2015, 1 đoạn đường Võ Tánh đang trong quá trình thi công bỗng nhiên bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tài sản của người dân bị cuốn xuống sông. May mắn là không bị thiệt hại về người. Tại thời điểm sạt lở, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quận, thành phố khẩn trương giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Nhiều ngôi nhà chưa bị sạt lở cũng được yêu cầu di dời để hạn chế thấp nhất tình huống đáng tiếc xảy ra. Bà Đường Kim Hồng, tại khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, kể lại: "Tại thời điểm xảy ra sạt lở, người dân hốt hoảng bỏ của chạy lấy người. Do vậy, khi chính quyền địa phương và các ngành chức năng quận vận động di dời nhà và hứa sẽ hỗ trợ tiền tạm cư người dân rất mừng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 tháng, người dân vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quận, thành phố xem xét, sớm hỗ trợ để người dân có điều kiện chi trả tiền tạm cư". Rời nơi ở cũ, gia đình bà Hồng phải thuê nhà ở với mức giá 1,3 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện, nước. Trước đây, gia đình bà Hồng sống bằng nghề mua bán cá, tép. Từ khi thuê nhà ở, bà Hồng không còn vốn để kinh doanh nên cuộc sống hết sức khó khăn. Đến tháng đóng tiền nhà, gia đình phải chật vật vay mượn tiền để chi trả... Còn bà Nguyễn Thị Mách ở tạm nhà người thân để mưu sinh qua ngày. "Tận dụng phần hành lang trước cửa nhà của người thân, tôi kê được chiếc giường nhỏ đủ để hai bà cháu ngủ qua ngày. Phải chi có tiền hỗ trợ, tôi sẽ thuê 1 chỗ ở an toàn., rộng rãi hơn để ở..."- bà Mách chia sẻ.

Hơn 5 tháng qua, bà Nguyễn Thị Mách sống trong điều kiện chật hẹp, sinh hoạt khó khăn.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, dự án nâng cấp tuyến đường Võ Tánh nằm trong dự án nâng cấp đô thị thuộc Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Ngày 25-5-2015, trong quá trình đang thi công, đơn vị thi công phát hiện nhiều đoạn bị sụp lún và răn nứt ở khu vực cặp sông Cái Răng. Trước sự việc trên, đơn vị thi công đã tạm ngưng thi công và báo cáo đến chủ đầu tư để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai biện pháp an toàn thì sự cố xảy ra. Anh Phan Đắc Khương, có nhà di dời ra khỏi đoạn sạt lở, cho biết: "Trước sự vận động, giúp đỡ của các ngành chức năng, ngôi nhà tôi được di dời an toàn. Do không có chỗ ở, gia đình tôi phải thuê phòng trọ giá 1,3 triệu đồng/tháng. Gia đình có đến 5 nhân khẩu, sống trong điều kiện chật hẹp nên gặp nhiều khó khăn... Từ khi dọn về đây sinh sống, gia đình không có điều kiện kinh doanh, phải làm thuê để sinh sống qua ngày. Mấy tháng nay, gia đình phải vay tiền trả góp để đóng tiền trọ".

Trao đổi với chúng tôi, ông Tiêu Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình, cho biết: "Sau khi xảy ra sự cố sạt lở, UBND phường và quận đã hỗ trợ 33 triệu đồng và nhiều phần quà nhằm chia sẻ một phần khó khăn với bà con. Hiện tại, có 17 hộ dân và 1 cơ sở buộc phải di dời ra khỏi đoạn bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Vừa qua, UBND phường phối hợp với các ngành chức năng quận tiến hành rà soát điều kiện sinh sống của bà con sau khi di dời khỏi nơi ở cũ. Qua đó, đề nghị 10 trường hợp được hưởng tiền tạm cư, trong đó 5 trường hợp đề nghị xét cấp tái định cư; 7 trường hợp còn lại đã có chỗ ở tạm và ở nhờ nhà người thân". Ông Tiêu Chí Nguyện cho biết thêm, phần lớn các hộ dân sinh sống tại đoạn sạt lở đều thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê hoặc mua bán nhỏ. Để giúp người dân giảm bớt khó khăn về tiền tạm cư, ông Tiêu Chí Nguyện kiến nghị các cơ quan chức năng của quận và thành phố xem xét, hỗ trợ tiền tạm cư cho bà con giải quyết khó khăn trước mắt. Đồng thời xem xét, sớm bố trí tái định cư cho những trường hợp đủ điều kiện để bà con ổn định chỗ ở, an tâm lao động, sinh sống. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần sớm có kế hoạch khắc phục đoạn sạt lở, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường để người dân đi lại dễ dàng, phát huy hiệu quả đầu tư của công trình...

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết