17/09/2010 - 21:53

Cần Thơ: Trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi

* 170 tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”

(CT)-Ngày 15-9-2010, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh trao 76 suất học bổng cho các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, học khá giỏi của các huyện này. Trong đó, huyện Phong Điền được16 suất, Thới Lai được 45 suất và Vĩnh Thạnh được 15 suất. Mỗi suất học bỗng trị giá 1.200.000 đồng (tiền mặt) do Công ty dầu khí Chevron tài trợ. Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ cũng tài trợ 10 suất học bổng, trị giá 500.000/suất, cho các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam ở huyện Thới Lai.

Được biết, trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Chevron trao 104 suất học bổng cho các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện khác trên địa bàn TP Cần Thơ.

* Cùng ngày, Công đoàn ngành Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức họp mặt và tặng học bổng cho 53 học sinh vượt khó, học tốt là con em cán bộ, công chức trong ngành y tế từ tiểu học đến THPT. Ngoài 10 quyển tập, học sinh tiểu học được nhận 300.000 đồng, học sinh THCS nhận 400.000 đồng và học sinh THPT nhận 500.000 đồng. Số tiền này trích trong Quỹ Tấm lòng vàng của công đoàn ngành Y tế; số tập do Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang tài trợ. Đây là những phần quà động viên học sinh nghèo vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập.

* Tối 15-9-2010, tại Hội trường lớn khu II Trường Đại học Cần Thơ, đã diễn ra lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 170 tân sinh viên vượt khó, học giỏi của 11 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức. Trong đó, Cần Thơ (23 suất), Hậu Giang (15 suất), An Giang (16 suất), Sóc Trăng (10 suất), Bạc Liêu (10 suất), Cà Mau (10 suất), Kiên Giang (16 suất), Vĩnh Long (20 suất), Trà Vinh (15 suất), Long An (20 suất) và Đồng Tháp (15 suất). Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, tổng trị giá chương trình học bổng là 850 triệu đồng. Học bổng thuộc chương trình xã hội “Vì ngày mai phát triển” do Báo Tuổi Trẻ và Công ty Phân bón Bình Điền phối hợp tổ chức gây quỹ, tài trợ.

Nhóm PV BAN XHPL

Chia sẻ bài viết