05/03/2021 - 19:42

Cần Thơ đã thu hoạch hơn 17.125ha lúa đông xuân 

(CT) - Vụ đông xuân 2020-2021, nông dân TP Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng được 77.171ha lúa, đạt 101% so với kế hoạch và đến nay đã thu hoạch được hơn 17.125ha.

Thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021 tại huyện Thới Lai.

Thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021 tại huyện Thới Lai.

Các trà lúa đông xuân đã thu hoạch cho năng suất rất cao, ước bình quân đạt 74,71 tạ/ha, cao hơn 2,45 tạ/ha so với cùng kỳ. Dự kiến, trong những ngày tới, lúa đông xuân tại TP Cần Thơ sẽ bước vào thu hoạch rộ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương quan tâm hỗ trợ, nhắc nhở bà con nông dân chuẩn bị tốt  máy móc, phương tiện thu hoạch lúa. Ðặc biệt, chủ động liên hệ, kết nối các dịch vụ gặt đập liên hợp, vận chuyển, thu mua… để thu hoạch và tiêu thụ lúa kịp thời, hạn chế tình trạng lúa chín lâu trên đồng làm giảm năng suất, phẩm chất và hạn chế thất thoát sau thu hoạch. Ðối với những ruộng lúa đã thu hoạch, do năm nay lúa bán được giá cao nên nông dân sẽ có xu hướng muốn gieo sạ sớm vụ hè thu 2021, địa phương cần tăng cường theo dõi, nhắc nhở bà con thực hiện vệ sinh đồng ruộng, làm đất thật kỹ (nên cày ải, phơi đất...) để tiêu diệt mầm bệnh lưu tồn trên đồng ruộng và giảm nguy cơ bị ngộ độc hữu cơ. Ðồng thời, cần lưu ý bà con đảm bảo thời gian cách ly giữa vụ đông xuân và vụ hè thu ít nhất 3 tuần. Các địa phương bố trí mùa vụ trên cơ sở khung thời vụ của thành phố kết hợp với biện pháp “xuống giống né rầy, đồng loạt, tập trung cho từng vùng, từng cánh đồng, lưu ý tình hình hạn đầu vụ”, chỉ đạo không xuống giống kéo dài, không để trên cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa đan xen...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG 

 

Chia sẻ bài viết