14/07/2015 - 08:49

Nhịp cầu dân cử

CẦN CÓ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục tình trạng học sinh phổ thông bỏ học. Nội dung trả lời của Sở GD&ĐT thành phố, như sau:

Tình trạng học sinh bỏ học là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Thời gian qua, Sở GD&ĐT đã tổ chức nhiều hội nghị bàn về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Đồng thời, cũng đã có nhiều công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

Về nguyên nhân: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh bỏ học; trong đó, đáng quan tâm nhất là nhận thức chưa đầy đủ của bản thân học sinh, gia đình và xã hội; thứ hai là do chất lượng dạy và học còn nhiều hạn chế; thứ ba là do hoàn cảnh gia đình khó khăn; thứ tư là do đau yếu, bệnh tật, giao thông không thuận lợi; thứ năm là do cuộc vận động "Hai không" đã thanh lọc được số học sinh yếu kém, tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp…

Về giải pháp thực hiện:

- Sở GD&ĐT đã tham mưu cấp ủy các cấp, các ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn xác định tình trạng học sinh bỏ học là vấn đề bức xúc của xã hội trước mắt và lâu dài; việc vận động học sinh bỏ học trở lại lớp là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong năm học 2014-2015, Sở đã có kế hoạch cụ thể phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường trong hè mở các lớp ôn tập cho học sinh yếu, kém; tăng cường phối hợp với Đoàn trường vận động các học sinh bỏ học trở lại lớp; phân công giáo viên kèm cặp học sinh yếu kém, phân công một hoặc hai giáo viên chịu trách nhiệm vận động một học sinh bỏ học trở lại lớp. Đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" và cuộc vận động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong toàn ngành nhằm tăng thêm trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của mỗi thầy giáo, cô giáo với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu".

- Sở GD&ĐT phối hợp với UBND quận, huyện chỉ đạo các trường rà soát, thống kê lại số học sinh bỏ học, trong đó từng trường phải báo cáo được nguyên nhân, khả năng, các điều kiện cần thiết trở lại lớp của từng học sinh. Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục theo các hướng sau:

+ Đối với các trường hợp vì nghèo mà phải bỏ học, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể sử dụng quỹ xóa đói, giảm nghèo, quỹ khuyến học… để hỗ trợ học bổng, giúp quần áo, sách vở, học nghề... nhằm tạo điều kiện cho các em được an tâm đến lớp; ưu tiên trong việc cho vay vốn đối với các hộ gia đình khó khăn có con, em bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học.

+ Đối với các trường hợp bỏ học do nhận thức của bản thân học sinh và gia đình còn hạn chế, thì kết hợp nhiều biện pháp trong đó cán bộ đoàn thể các cấp đóng vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên phải thể hiện vai trò gương mẫu trong nhận thức và hành động đối với việc học tập của con, em mình.

- Chỉ đạo lãnh đạo các cơ sở giáo dục đưa công tác vận động học sinh trở lại lớp là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp hè; cấp ủy của đơn vị chỉ đạo các tổ chức đoàn trong các trường học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh bỏ học trở lại lớp; tiếp tục phát động nhiều phong trào thiết thực trong đoàn viên, thanh niên nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt chú ý đến học sinh nghèo bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học;

- Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học thực hiện chiến dịch "Mùa hè xanh tình nguyện" và đợt sinh hoạt hè để bồi dưỡng cho những học sinh có học lực yếu kém và vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

Chia sẻ bài viết