Những ngày giáp Tết, các chợ truyền thống trên địa bàn quận Cái Răng trở nên nhộn nhịp, hàng hóa dồi dào phục vụ mua sắm của người dân. Ở các kênh mua sắm hiện đại: siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng mạnh tay thu hút khách hàng bằng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Bức tranh giao thương sầm uất của những ngày cận Tết ở Cái Răng thêm phần đa sắc!
Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.op Food nằm trên đường Trần Chiên, quận Cái Răng.
Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn quận Cái Răng đạt 8.540 tỉ đồng. Theo đánh giá từ UBND quận Cái Răng, năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm gián đoạn mọi hoạt động, song tình hình lưu chuyển hàng hóa thị trường khá ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Ngay cả trong những giai đoạn “cao điểm” như: giãn cách xã hội, lễ, Tết mặt bằng giá vẫn tăng không nhiều và lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường vẫn phong phú, thông suốt. Ngành chức năng quận luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; các doanh nghiệp chủ động trong việc sản xuất, kinh doanh, cung ứng nguồn hàng nên không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường...
Thời gian qua, trên địa bàn quận Cái Răng dần phát triển các siêu thị, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini góp phần hình thành thói quen mua sắm hiện đại, an toàn, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của người dân. Trong đó có thể kể đến Siêu thị GO! Cần Thơ; Cửa hàng tiện lợi Satrafoods, Co.op Food, Vinmart+… Các siêu thị này tập trung ở những địa bàn đông dân cư, giao thông thuận tiện với hàng hóa được cung ứng thông suốt, liên tục, nhất là vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.
Bà Trần Thị Thu Tâm, Giám sát Chuỗi siêu thị Co.op Food khu vực Cần Thơ, chia sẻ: Dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của người dân cả nước nói chung và Cần Thơ nói riêng. Với mong muốn đem lại một cái Tết ấm no và đầy ý nghĩa, Co.op Food lấy chủ đề “Ðây là Tết Việt” cho mùa kinh doanh Tết năm nay. Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều hàng hóa và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi xoay quanh chủ đề này. Ðơn cử, cho ra mắt giỏ quà Tết với nhiều mức giá phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài các giỏ quà khô còn có giỏ quà trái cây với nhiều kiểu dáng mẫu mã bắt mắt với mức giá chỉ từ 129.000 đồng/giỏ... Dự báo nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao trong những ngày cận Tết, đơn vị cũng đã có kế hoạch điều phối, cung ứng hàng hóa kịp thời cho mạng lưới cửa hàng Co.op Food trên địa bàn thành phố, trong đó có địa bàn Cái Răng.
Còn ở các chợ truyền thống, lượng hàng hóa Tết được dự báo cung ứng dồi dào, với đầy đủ chủng loại. Bà Lê Thị Mai Châu, Trưởng Ban Quản lý chợ Cái Răng, cho biết: Những tháng cuối năm, hoạt động mua bán tại chợ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Lượng hàng hóa về chợ vô cùng phong phú, đặc biệt là hàng Việt góp mặt với tỷ lệ lên đến 90%. Mùa kinh doanh Tết năm nay, ngoài việc kiểm soát vấn đề an ninh, trật tự; hàng giả, hàng nhái; niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; công tác phòng cháy, chữa cháy… chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo; đồng thời, bố trí nước sát khuẩn tại nhiều khu vực trong chợ để phục vụ người dân, tiểu thương sử dụng.
Mặc dù đạt mức tăng trưởng khá trong hoạt động thương mại - dịch vụ, song số vụ vi phạm hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, gian lận thương mại còn diễn ra. Do đó, theo ông Dương Chí Huy, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Cái Răng, thời gian tới ngành chức năng quận tiếp tục phối hợp với ngành Công Thương thành phố thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, đồng thời nắm bắt tình hình giá cả thị trường nhằm phát hiện kịp thời giá cả biến động thất thường và có biện pháp xử lý. Về công tác quản lý chợ, quận đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của Ðề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng”; tiếp tục thực hiện các tiêu chí “chợ văn minh” đối với chợ Cái Răng. Quận cũng phối hợp UBND phường và ban quản lý chợ quy hoạch, sắp xếp các ngành hàng kinh doanh tại các chợ, đảm bảo trật tự, vệ sinh và an toàn về phòng cháy chữa cháy...
Ðể nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại - dịch vụ, trong năm 2021, quận Cái Răng xác định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động giao thương. Ông Vương Công Khanh, quyền Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết: Năm 2021, quận tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Riêng đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, quận tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong đầu tư, cải tạo và nâng cấp các chợ trên địa bàn, hình thành các cụm dịch vụ - thương mại - tiêu dùng có chất lượng cao. Ðồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm kêu gọi doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh phát triển kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Việc thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ đảm bảo đồng bộ với sự hoạt động hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn sẽ góp phần đưa Cái Răng vươn lên xứng tầm là quận trung tâm của TP Cần Thơ.
Bài, ảnh: MỸ THANH