02/12/2009 - 08:53

Các tỉnh phía Nam cần đề phòng các đợt rầy di trú mới gây hại trên trà lúa đông xuân

Ngày 1-12, Thạc sĩ Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khuyến cáo các tỉnh phía Nam cần tích cực quan tâm đề phòng 2 đợt rầy di trú lớn có thể đe dọa gây hại trên trà lúa đông xuân 2009 - 2010. Đợt đầu tiên kéo dài từ 22-12 đến ngày 3-1-2010 và đợt 2 kéo dài từ 24-1 đến 31-1-2010 . Để tổ chức sản xuất đông xuân thắng lợi, các tỉnh phía Nam cần chú ý xây dựng lịch thời vụ và cơ cấu giống hợp lý theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt. Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn cho các đợt xuống giống tập trung, đồng loạt và né rầy cũng như căn cứ diễn biến rầy nâu nhiều năm và chế độ thủy văn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, các tỉnh phía Nam cũng cần quan tâm đến một số đối tượng sâu bệnh hại lúa đông xuân khác ngoài rầy nâu như: bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng, bệnh khô vằn, chuột... Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 12-2009 đến 1-2010 thời tiết thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển gây hại còn ốc bươu vàng và chuột là những đối tượng gây hại cần cảnh giác đề phòng thường xuyên. Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cũng đưa ra các giải pháp phòng trừ sâu bệnh tổng lực bảo vệ trà lúa đông xuân. Đó là nâng cao hiệu quả công tác điều tra, tổng hợp, thăm đồng thường xuyên để có tổng hợp, thông báo diễn biến sâu bệnh kịp thời đến tận nông hộ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng, tổ chức phun trừ rầy kịp thời tại những ruộng lúa có mật số cao, tránh lây lan.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết