Những năm qua, nhiếp ảnh Bạc Liêu luôn nằm trong tốp 3 khu vực ĐBSCL về thành tích tại các cuộc thi, liên hoan. Thành tích đó có sự đóng góp của các tay máy đang sinh hoạt trong CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, NSNA Phan Thanh Cường, Chủ nhiệm CLB, cho biết:
- CLB Nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu thành lập đầu năm 2014, trực thuộc Hội Nhiếp ảnh tỉnh với hơn 20 thành viên là các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị và làm dịch vụ ảnh cưới
Cá nhân tôi được phân công phụ trách, hướng dẫn CLB. Hơn 2 năm thành lập, thành viên CLB đã đoạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật khu vực, toàn quốc và quốc tế. Tại khu vực ĐBSCL, các tay máy trẻ góp phần không nhỏ giúp Bạc Liêu đoạt giải đồng đội
Thưa anh, thế mạnh và thuận lợi của nhiếp ảnh trẻ Bạc Liêu trong những năm qua là gì?
- CLB được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong tỉnh và của Hội Nhiếp ảnh, trong việc tạo mọi điều kiện cho các tay máy trẻ thể hiện tài năng và nuôi dưỡng đam mê. Tuổi đời các thành viên còn trẻ, hăng say trong sáng tác, định hình phong cách sáng tác riêng và nắm bắt công nghệ, kỹ thuật để vận dụng vào thực tiễn sáng tác. Những gương mặt nổi bật của nhiếp ảnh Bạc Liêu đã làm được điều này như Lâm Hương Nguyên, Nguyễn Như Ý
Anh có thể cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ, phương tiện chụp ảnh hiện đại trong tác phẩm nhiếp ảnh ở CLB?
- Việc ứng dụng công nghệ và phương tiện hiện đại vào nhiếp ảnh là một xu thế tất yếu hiện nay. Một tác phẩm đẹp đòi hỏi người sáng tác phải biết nhìn nhận được góc độ, bố cục, ánh sáng... Vậy nhưng, ý tưởng tốt mà máy móc, kỹ thuật lạc hậu thì cũng không có tác phẩm như ý. Người sáng tác ngày nay nhờ đến hậu kỳ, trang thiết bị... để hoàn thiện hơn tác phẩm. Hiện tại, các tay máy trẻ Bạc Liêu tiếp thu và ứng dụng khoa học, phương tiện hiện đại rất tốt, là công cụ hỗ trợ đắc lực, khơi nguồn sáng tác cho anh em.
Nhiều ý kiến tranh luận giữa việc sử dụng flycam (chụp ảnh bằng thiết bị bay) và photoshop "quá liều" làm mất tính chân thật tác phẩm ảnh. Quan điểm của anh như thế nào về những tranh luận này?
- Theo góc nhìn của cá nhân tôi, việc sáng tác bằng phương tiện hiện đại, mà cụ thể là flycam và hậu kỳ photoshop là cần thiết. Vấn đề là người sáng tác dùng "liều lượng" như thế nào để cho phù hợp với nội dung và bố cục bức ảnh. Đúng là có nhiều trường hợp lạm dụng flycam và photoshop, làm mất tính chân thật bức ảnh.
Thực tế, flycam cho người chụp góc ảnh từ trên cao, phù hợp với phong cảnh, toàn cảnh nhưng cũng đòi hỏi người chụp phải có tư duy sáng tác và khoảnh khắc bấm máy thích hợp. Có nhiều người sử dụng flycam nhưng không phải ai cũng thành công. Ở ĐBSCL, NSNA Vinh Hiển (Vĩnh Long) khá thành công với công cụ hỗ trợ này. Còn về hậu kỳ photoshop, thì người chụp hiện nay muốn hoàn thiện ảnh đều phải qua hậu kỳ: cân chỉnh màu sắc, cắt cúp...
Theo tôi, để rộng đường tranh luận và thỏa lòng người sáng tác thì ban tổ chức các cuộc thi nhiếp ảnh cần chấm riêng thể loại ảnh flycam và ảnh ý tưởng (gọi là phù thủy trong hậu kỳ photoshop như nhiếp ảnh một số nước đã áp dụng). Chúng ta vẫn nên có cuộc thi theo lối truyền thống đề cao tư duy, tự do sáng tác, không làm sai lệch thực tế... chỉ cho chỉnh sửa màu sắc và cắt cúp như Cuộc thi Ảnh nghệ thuật toàn quốc 2016 do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức vừa qua.
Theo anh, các tay máy trẻ hiện nay cần làm gì để thành công hơn nữa?
- Các tay máy trẻ theo nghiệp nhiếp ảnh trước tiên phải có lòng đam mê, nhiệt huyết và sự dấn thân. Kế đến, họ cần đầu tư trang thiết bị, biết ứng dụng công nghệ để phục vụ cho sự đam mê của mình.
Các nhiếp ảnh gia trẻ là phải chịu khó đi nhiều, trải nghiệm nhiều vì bộ môn nhiếp ảnh đòi hỏi người cầm máy phải tiếp cận thực tế mới có tác phẩm chân thật, mang hơi thở cuộc sống. Thời buổi công nghệ thông tin, các cuộc thi đều phổ biến ảnh trên các trang mạng nên các tay máy trẻ nên thường xuyên xem, "đọc" ảnh để rút kinh nghiệm cho bản thân. Đây là cách học phong phú, thực tế mà lại không tốn tiền để các tay máy trẻ thu nhặt những cái được và cả chưa được để làm hành trang trên con đường chinh phục môn nghệ thuật của ánh sáng.
Xin cảm ơn anh!
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)
|
Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu 2016
Tác phẩm “Thu hoạch muối trắng” của Ngô Trung Hiếu đoạt giải Nhất
(CT)- Ban tổ chức Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ 21- năm 2016 vừa công bố kết quả chung cuộc. Tác giả Ngô Trung Hiếu đoạt giải Nhất với tác phẩm “Thu hoạch muối trắng” (ảnh). Hai giải Nhì được trao cho tác giả Nguyễn Xuân Hãn với “Luộc tôm” và Lâm Hương Nguyên với “Quà Tết”. Ngoài ra, ban giám khảo còn chọn trao 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích.
Năm nay, cuộc thi có truyền thống lâu năm trong làng nhiếp ảnh ĐBSCL này nhận tác phẩm dự thi bằng file thông qua trang web và chấm ảnh trực tuyến nên được các tác giả rất ủng hộ. Cuộc thi nhận được 526 ảnh của 40 tác giả gửi dự thi. Qua các vòng chấm online, Ban Giám khảo đã chọn ra 99 tác phẩm của 29 tác giả vào vòng triển lãm và chấm giải.
Dự kiến, các tác phẩm sẽ được triển lãm nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu vào đầu năm 2017.
VĨNH LỘC |