THANH TRÚC (Tổng hợp)
Trước đây, việc một người đứng đầu chính phủ công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBTQ+ là điều rất hiếm. Nhưng nay, nhiều nhà lãnh đạo cởi mở chia sẻ giới tính thật của mình, đồng thời cam kết thúc đẩy sự bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+.

Từ trái sang: Thủ tướng Ireland Varadkar, Thủ tướng Serbia Brnabić, Tổng thống Latvia Rinkevics và Thủ tướng Luxembourg Bettel. Ảnh: GZERO
Latvia vừa trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có nguyên thủ quốc gia công khai là người đồng tính, sau khi ông Edgars Rinkevics tuyên thệ nhậm chức.
Cựu Ngoại trưởng Rinkevics đã chính thức trở thành Tổng thống Latvia sau buổi lễ tuyên thệ ngày 8-7. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Rinkevics cam kết sẽ giúp nhân dân Latvia “phá vỡ bức trần kính”, đồng thời nói thêm rằng sự bất bình đẳng đã trở thành một “vấn đề nghiêm trọng” ở quốc gia vùng Baltic này. “Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, tôi sẽ đấu tranh để tạo ra một Latvia hiện đại và mạnh mẽ, vì một Latvia hợp pháp và công bằng, vì hạnh phúc của người dân, vì một xã hội hòa nhập và tôn trọng. Chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách làm việc cùng nhau” - chính trị gia 49 tuổi tuyên bố.
Ông Rinkevics công khai mình là người đồng tính nam vào tháng 11-2014 khi đang giữ chức ngoại trưởng. “Tôi tự hào tuyên bố mình là người đồng tính… Chúc các bạn may mắn” - ông viết trên Twitter. Kể từ đó, Rinkevics đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cũng như cải thiện quyền của cộng đồng LGBTQ+ trong nước.
Được biết, Latvia hiện không cho phép kết hôn đồng giới, nhưng cho phép “kết hợp dân sự” (civil union) - tức là chung sống có đăng ký dành cho các cặp đôi cùng giới. Dù vậy, họ bị hạn chế một số quyền mà các cặp vợ chồng khác giới có được thông qua hôn nhân, chẳng hạn như quyền nhận con nuôi hoặc quyền sở hữu tài sản chung.
Ngoài Latvia, các quốc gia thành viên EU khác cũng có lãnh đạo chính phủ công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+, bao gồm Bỉ, Ireland và Luxembourg.
- Thủ tướng Luxembourg
Xavier Bettel trở thành Thủ tướng Luxembourg từ năm 2013. Ông nói: “Là người đồng tính không phải là một sự lựa chọn, nhưng không chấp nhận nó là một sự lựa chọn. Homophobia (ác cảm hoặc kỳ thị người đồng tính) là một sự lựa chọn và chúng ta phải đấu tranh chống lại nó!”. Ông kết hôn với đối tác của mình vào năm 2015, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên tại EU kết hôn với người cùng giới.
- Thủ tướng Ireland
Leo Varadkar nhậm chức vào tháng 6-2017, hai năm sau khi ông công khai là người đồng tính trước cuộc trưng cầu dân ý của Ireland về hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. “Tôi cảm thấy vinh dự khi là người đồng tính ở Ireland. Chúng ta không nên quên rằng chỉ có 30 trong số 190 quốc gia trên thế giới có hôn nhân bình đẳng. Ở 70 quốc gia, nó vẫn bị hình sự hóa” - Thủ tướng Ireland đầu tiên công khai đồng tính Varadkhar nói.
- Thủ tướng Serbia
Khi Ana Brnabić nhậm chức Thủ tướng Serbia vào tháng 6-2017, bà không chỉ trở thành thủ tướng đồng tính đầu tiên của Serbia mà còn là nữ thủ tướng đầu tiên của nước này. “Serbia đang thay đổi và thay đổi nhanh chóng và nếu bạn muốn, tôi là một phần của sự thay đổi đó, nhưng tôi không muốn bị coi là "Thủ tướng đồng tính của Serbia". Thông điệp chúng tôi cần gửi đi là về năng lực, tính chuyên nghiệp và sự đáng tin cậy” - bà Brnabić nói.
Ngoài những lãnh đạo đương nhiệm, thế giới còn có nhiều nhà lãnh đạo mãn nhiệm công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+, chẳng hạn như Elio Di Rupo - Thủ tướng Bỉ (2011-2014); Jóhanna Sigurðardóttir - Thủ tướng Iceland (2009-2013); Chủ tịch Quần đảo Canary Jerónimo Saavedra...
LGBTQ+ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (song tính), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, không nhận định được bản thân theo bất kỳ giới tính nào) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu xu hướng tính dục của bản thân). Dấu + thể hiện sự tồn tại đa dạng của các nhóm khác trong cộng đồng như Non-binary (phi nhị nguyên giới), Intersex (liên giới tính, Axesual (vô tính)...