03/01/2019 - 19:41

Bùng nổ xe điện ở Na Uy 

Hôm 2-1, Liên đoàn Đường bộ Na Uy (NRF) cho biết xe điện chiếm tới 31,2% tổng doanh số xe hơi mới tại đây hồi năm ngoái, qua đó củng cố danh tiếng quốc gia giàu dầu mỏ này là thị trường tốt nhất dành cho xe điện trên thế giới.

Một trạm sạc xe điện ở thành phố Tønsberg, Na Uy. Ảnh: climatechangenews.com

So với năm 2017, xe điện bán ra ở Na Uy đã tăng hơn 10%, trong khi doanh số xe chạy bằng dầu và diesel giảm. 3 trong số 5 mẫu xe phổ biến nhất là xe điện, trong đó Leaf của hãng Nissan đứng đầu, theo sau là i3 của BMW và Model X của Tesla.

Na Uy muốn tất cả xe mới đều không phát khí thải vào năm 2025. Trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải các-bon và ô nhiễm không khí, quốc gia 5,3 triệu dân này miễn phần lớn thuế đối với xe điện, đồng thời đưa ra những chính sách có lợi cho người tiêu dùng, chẳng hạn như không tính phí đậu xe.

Giám đốc NRF Oyvind Solberg Thorsen cho biết ông hy vọng  ô tô điện sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong tương lai do nhu cầu sử dụng loại xe thân thiện môi trường còn nhiều tiềm năng với giá cả hợp lý hơn và dung lượng pin lâu hơn.

THANH BÌNH (Theo Bloomberg, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
xe điệnNa Uy