02/11/2010 - 09:55

Brazil có nữ tổng thống đầu tiên

Đúng như dự đoán, bà Dilma Rousseff, ứng cử viên do Tổng thống Lula da Silva đề cử, đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil hôm 31-10. Theo Tòa án Bầu cử tối cao Brazil, trong tổng số 99% phiếu đã kiểm, đại diện của Đảng Lao động cầm quyền giành được 55,6% số phiếu so với 44,4% của đối thủ Jose Serra của Đảng Dân chủ Xã hội Brazil.

Tổng thống đắc cử Rousseff chia vui với cử tri đã ủng hộ bà. 

Phát biểu trước các cử tri ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố tối 31-10, Tổng thống đắc cử Rousseff khẳng định lại cam kết sẽ theo đuổi đường lối chính trị của nhà lãnh đạo Silva, giữ vững ổn định kinh tế đất nước và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội được hàng triệu người dân Brazil ủng hộ và tin tưởng là tiêu chuẩn cải thiện cuộc sống. Bà tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống đói nghèo từng rất thành công dưới thời ông Silva khi giúp được 21 triệu người thoát nghèo.

Bà Dousseff sẽ chính thức trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Brazil vào ngày 1-1-2011 sau khi Tổng thống Silva rời nhiệm sở sau 8 năm lãnh đạo đất nước, đưa Brazil trở thành nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới.

Sinh năm 1948 ở bang Minas Gerais, Tổng thống đắc cử Brazil từng tham gia đảng cánh tả chống lại nền độc tài chuyên chính và từng ngồi tù vào thập niên 1970. Khi Tổng thống Silva lên nắm quyền vào năm 2003, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng và Hầm mỏ. Năm 2005, Tổng thống Silva chỉ định bà làm Chánh văn phòng nội các và giữ chức vụ này đến khi tham gia tranh chức tổng thống hồi đầu năm nay.

Trong thời gian làm chánh văn phòng nội các, bà Rousseff được biết là “mẹ đẻ” của Chương trình thúc đẩy tăng trưởng (PAC) trị giá hơn 100 tỉ USD và được triển khai từ năm 2007 nhằm phát triển cơ sở hạ tầng ở Brazil. Ngoài ra, bà còn đóng vai trò chủ chốt trong nhiều lĩnh vực chiến lược như ngân hàng, dầu mỏ và năng lượng.

HUẬN HẢI (Theo Xinhua, BBC)

Chia sẻ bài viết