29/07/2010 - 09:23

BP lần đầu tiên có CEO người Mỹ

Tập đoàn năng lượng Anh BP hôm 27-7 đã bổ nhiệm Robert Dudley (ảnh) – người đang đảm trách chiến dịch khắc phục sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico – vào vị trí giám đốc điều hành (CEO), thay thế ông Tony Hayward vừa từ chức. Đây là người Mỹ đầu tiên nắm giữ vai trò lãnh đạo công ty khổng lồ này của Anh.

Ông Dudley, 54 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ hóa tại Đại học Illinois và là thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Southern Methodist. Trong bài phát biểu đầu tiên, tân CEO của BP cam kết sẽ thay đổi cách ứng phó với sự cố của người tiền nhiệm, cụ thể là nhanh chóng đóng cửa giếng dầu bị tràn và dọn sạch các bãi biển bị ô nhiễm. Một điều chắc chắn là BP dưới thời ông Dudley sẽ có qui mô nhỏ hơn. Tập đoàn này cho biết sẽ bán số tài sản trị giá 30 tỉ USD và dành ra 32,2 tỉ USD để khắc phục hậu quả của sự cố. Thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ đã khiến thị giá của BP giảm 35%, tương đương 60 tỉ USD.

BẢO TRÂM (Theo AFP, Guardian, USA Today)

Chia sẻ bài viết