29/09/2011 - 15:40

Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Bolivia từ chức

Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Sacha Llorenti cùng cấp phó là Marcos Farfan hôm 27-9 đã từ chức sau vụ trấn áp đầy bạo lực đối với những thổ dân da đỏ cuối tuần rồi. Ông Llorenti bị lên án dữ dội vì cho phép cảnh sát xịt hơi cay và bắt giữ hàng trăm người trong lúc họ biểu tình phản đối chính phủ xây dựng tuyến đường cao tốc xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Amazon. Vụ trấn áp này đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng, trong khi tung tích nhiều người khác vẫn chưa được xác định.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Cecilia Chacon đã từ chức để phản đối việc cảnh sát dùng bạo lực đối với người da đỏ. Giám đốc Cơ quan Di trú Maria Rene Quiroga cũng có bước đi tương tự.

Tuyến đường cao tốc dài 300 km trị giá 420 triệu USD mà chính phủ dự định xây sẽ chạy xuyên qua một khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng Amazon và là nơi sinh sống của khoảng 50.000 thổ dân. Con đường này được cho là sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhờ kết nối Bolivia với Thái Bình Dương thông qua Chile và Đại Tây Dương thông qua Brazil. Các thổ dân da đỏ lo ngại người Andean Quechua và Aymara -những dân tộc chính ở Bolivia và ủng hộ chính phủ - sẽ tràn vào khu vực xung quanh con đường mới mở và chiếm đất đai của họ. Tháng trước, khoảng 1.000 người đã bắt đầu kéo về Thủ đô La Paz để biểu tình nhưng bị chặn lại. Một số phần tử quá khích thậm chí đã bắt cóc Ngoại trưởng David Choquehuanca trong lúc ông này đàm phán với họ.

Trước làn sóng biểu tình, ông Evo Morales, tổng thống gốc thổ dân đầu tiên ở Bolivia, ngày 26-9 đã quyết định đình chỉ dự án này.

BẢO TRÂM (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết