(TTXVN)- Ngày 29-1, hưởng ứng lời kêu gọi của các công đoàn lớn trên toàn quốc, hơn 2,5 triệu công nhân thuộc các ngành dịch vụ công cộng cùng hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên, người nghỉ hưu và cả người thất nghiệp đã xuống đường tham gia những cuộc tuần hành tại nhiều thành phố lớn của nước Pháp, yêu cầu Tổng thống Nicolas Sarkozy từ chức do để đất nước rơi vào tình trạng khó khăn nhất trong 15 năm qua.
 |
|
Biểu tình ở Nice (Pháp) hôm 29-1. Ảnh: AP |
Theo các nhà tổ chức, ngày 29-1 đã trở thành một “ngày thứ Năm đen tối” của nước Pháp khi cuộc biểu tình đã biến thành cuộc tổng bãi công lớn nhất tại Pháp trong 3 năm qua và nhận được sự ủng hộ lớn trong dân. Biểu tình đã làm gián đoạn nhiều hoạt động công cộng. Các hãng hàng không có kế hoạch hủy bỏ 1/3 số chuyến bay tại sân bay Orly ở Thủ đô Paris và khoảng 10% chuyến bay tại sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp Charles de Gaulle. Công ty đường sắt quốc gia SNCF thông báo 37% công nhân tham gia biểu tình và chỉ còn 60% các chuyến tàu cao tốc TGV hoạt động. SNCF cảnh báo có thể ngừng cả những hành trình khác trong khu vực. Hiện chỉ có khoảng 75% số xe buýt và tàu điện hoạt động trong thủ đô, các tuyến giao thông nối thủ đô với các khu vực lân cận đều bị ảnh hưởng nặng nề. Cuộc biểu tình ồ ạt này không chỉ làm gián đoạn các ngành dịch vụ công cộng mà nhiều trường học, cơ quan, nhà máy cũng phải đóng cửa theo, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước Pháp.
Các nhà tổ chức cho biết việc Chính phủ không đủ khả năng điều hành nền kinh tế trong thời khủng hoảng chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình tại Pháp. Người dân cho rằng Chính phủ cánh hữu của ông Sarkozy không hành động kịp thời để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và mạng lưới an sinh xã hội xuống cấp báo động. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình không chỉ xuất phát từ những vấn đề xã hội mà người dân còn mất lòng tin vào chính phủ, đặc biệt là các biện pháp giải cứu kinh tế không hiệu quả của Tổng thống Sarkozy dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế. Trước khi nhậm chức vào tháng 5-2007, ông Sarkozy từng cam kết sẽ cải thiện điều kiện sống cho người dân, kích thích kinh tế, song kế hoạch không hợp lòng dân của ông chẳng những không phát huy hiệu quả mà còn tiêu tốn khoản ngân sách trị giá tới 360 tỉ euro (477 tỉ USD) của nhà nước để cứu hệ thống ngân hàng trước nguy cơ sụp đổ và ước tính tăng trưởng kinh tế của Pháp ở mức 0% trong năm 2009.
Không chỉ ở Pháp, tại nhiều nước châu Âu khác như Tây Ban Nha và Hy Lạp, các tổ chức công đoàn kêu gọi những cuộc biểu tình lớn phản đối chính sách cắt giảm việc làm tại các tập đoàn lớn, đặc biệt là những hạn chế cho vay của ngành ngân hàng sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha lên mức cao nhất ở Liên minh châu Âu.