25/07/2013 - 13:55

Biểu tình gây bạo động tại Bulgarie

 Người biểu tình trước tòa nhà quốc hội Bulgarie tối 23-7. Ảnh: BGBES

Hơn 100 nghị sĩ, bộ trưởng, nhân viên và nhà báo Bulgarie đã phải nhờ cảnh sát hộ tống đưa ra ngoài tòa nhà quốc hội bằng xe buýt lúc 3h sáng 24-7 (giờ địa phương) sau hơn 8 giờ đồng hồ bị mắc kẹt bên trong do hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đầy giận dữ bao vây ở ngoài. Cuộc ẩu đả giữa những người quá khích và lực lượng an ninh lúc đó khiến ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát. Xe buýt thì bị ném đá làm vỡ nhiều cửa kính. Chủ tịch Quốc hội Bulgarie Mihail Mikov tuyên bố kỳ họp quốc hội đang diễn ra tạm hoãn lại và có thể bị hủy bỏ.

Cuộc biểu tình tại Bulgarie, mà khởi phát từ vụ chính phủ bổ nhiệm một trùm truyền thông mới 32 tuổi làm giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia, đã bước sang ngày thứ 40 và lần đầu tiên xảy ra bạo động trong làn sóng chống tham nhũng và yêu cầu nội các của Thủ tướng Plamen Oresharski từ chức. Ông Oresharski là một nhà kỹ trị, được giao trọng trách điều hành chính quyền thiểu số do đảng Xã hội đứng đầu sau cuộc bầu cử trước thời hạn mới hồi tháng 5 vừa qua.

    V.P (Theo Reuters, AP)

 

Chia sẻ bài viết