17/09/2011 - 09:48

Biến đổi khí hậu làm tăng dân di cư ở châu Á

Quốc đảo Maldives. Ảnh: REX

Tại hội nghị về biến đổi khí hậu do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức mới đây, ông Mohamed Aslam – Bộ trưởng Môi trường Maldives - cho biết trong 2-3 thập niên trở lại đây, chính quyền nước này đã phải di tản nhiều cộng đồng dân cư thuộc các đảo vì nước biển không ngừng tăng lên. Với dân số khoảng 313.000 người và diện tích 300 km vuông, Maldives là quốc gia nhỏ nhất châu Á về mặt dân số lẫn diện tích. Tọa lạc trên vùng đất cao hơn mực nước biển trung bình 1,5 m và điểm cao nhất cũng chỉ đạt 2,3 m, Maldives là quốc gia thấp nhất hành tinh và luôn có nguy cơ bị nhấn chìm dưới biển.

Theo báo cáo của ADB, biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng sự di cư ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương vì nơi đây được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ sự ấm nóng toàn cầu. Năm rồi, 30 triệu người trong khu vực này đã phải di tản vì các cơn thịnh nộ của thiên nhiên như bão lũ. Để giảm nhẹ tác động của thiên tai, báo cáo cho rằng châu Á – Thái Bình Dương cần phải tiêu tốn khoảng 40 tỉ USD. Bên cạnh đó, chính phủ các nước cũng cần có những chính sách cấp bách như nâng cao khả năng phản ứng với thiên tai của người dân, tăng cường kiến thức về biến đổi khí hậu cho họ, ngăn việc định cư trong các vùng nguy hiểm, cải tạo cơ sở vật chất ở thành thị, tạo sự dễ dàng cho vấn đề di cư…

BẢO TRÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết