20/07/2026 - 08:51

Bí thư chi bộ nêu gương sáng 

Những ngày qua, ông Lâm Công Thiện (60 tuổi), Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 2, phường Thốt Nốt tích cực vận động người dân hiến đất, di dời hoa màu để mở rộng tuyến đường tránh cầu Vàm Cống. Sự gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc của ông Thiện đã góp phần xây dựng khu dân cư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Lâm Công Thiện trao quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Lâm Công Thiện, tuyến đường tránh cầu Vàm Cống dài 600m, nhỏ hẹp, đang xuống cấp, giao thương khó khăn. Do vậy, Chi bộ xây dựng kế hoạch vận động các hộ dân hiến đất, đề nghị phường đầu tư kinh phí mở rộng ra 5m. Dự kiến công trình sẽ thi công trong những tháng cuối năm 2026.

Ngoài công trình này, Chi bộ và Ban Nhân dân khu vực đang đề nghị phường đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường từ Vĩnh Trinh đến cầu Đường Xuồng, dài 180m. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, ông Thiện cùng Chi bộ và Ban Nhân dân khu vực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đề nghị phường đầu tư nâng cấp tuyến đường cầu Đường Xuồng (nhánh phải) dài 1.300m, rộng 4-5m.

Từ năm 2017 đến nay, ông Thiện đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 2. Trong 9 năm qua, ông và cán bộ, đảng viên vận động nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ xây 25 căn nhà tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa; phối hợp Ban công tác Mặt trận khu vực vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp...

Khu vực Thới Hòa 2 có 606 hộ, với 2.776 nhân khẩu. Tại địa phương có 10ha ruộng, 15ha vườn; đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, làm công nhân trong các cơ sở sản xuất ở Khu Công nghiệp Thốt Nốt, mua bán nhỏ. Thời gian qua, ông Thiện cùng cán bộ, đảng viên khu vực hỗ trợ 146 hộ vay 7,2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, cải tạo vườn kém hiệu quả. Mỗi năm, liên hệ với các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Thốt Nốt để đưa trên 100 người lao động trong khu vực đến làm việc.

Bản thân ông Thiện là người có tấm lòng nhân ái, luôn đồng cảm, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Nổi bật là ông cùng cán bộ, đảng viên vận động nhà hảo tâm đóng góp và cá nhân ông góp 1 triệu đồng/tháng để hỗ trợ 3 học sinh khó khăn trong khu vực, mỗi em 500.000 đồng/tháng. Ông đã đưa em Tăng Quang Minh (vì lý do cá nhân) về nhà chăm sóc 4 năm nay. Với sự cưu mang, nuôi dưỡng của ông Thiện, em Quang Minh vừa học xong lớp 11, Trường THPT Thốt Nốt, đạt giải Ba môn toán cấp thành phố.

Với sự nhiệt tình, tận tụy và tinh thần tiền phong gương mẫu trong các mặt công tác, ông Thiện đã góp phần xây dựng khu vực Thới Hòa phát triển, giữ vững danh hiệu văn hóa, “3 không”… Bản thân ông Thiện đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM 

Chia sẻ bài viết