21/07/2010 - 08:48

Bí mật tình báo Mỹ bị hé lộ

Sau 2 năm tiến hành điều tra về thực tế của các cơ quan tình báo Mỹ, tờ The Washington Post (Bưu điện Washington) ngày 19-7 bắt đầu đăng loạt bài 3 kỳ nói về cách thức tổ chức, sự phụ thuộc và tác động văn hóa - kinh tế của ngành tình báo nước này. Trong số đầu tiên phát hành ngày 19-7, The Washington Post cho biết mạng lưới tình báo Mỹ hiện nay quá lớn, cồng kềnh và hết sức bí mật đến nỗi không một ai biết kinh phí hoạt động của họ là bao nhiêu, có bao nhiêu nhân viên làm việc, chương trình ra sao hay cơ quan nào làm chung nhiệm vụ.

Cụ thể, báo này khẳng định mạng lưới tình báo Mỹ có khoảng 1.271 tổ chức trực thuộc chính phủ, trong đó có 263 tổ chức được thành lập hoặc tái cơ cấu từ sau sự kiện ngày 11-9-2001, và 1.931 công ty tư nhân hợp tác trong các chương trình có liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, an ninh nội địa và tình báo ở khoảng 10.000 địa điểm trên khắp nước Mỹ. Về nhân lực, giới tình báo Mỹ có khoảng 854.000 nhân viên đủ điều kiện tiếp cận các thông tin mật. Tại Washington và các vùng lân cận có 33 tòa nhà phức hợp đã và đang được xây dựng để phục vụ công tác tình báo tối mật từ sau sự kiện ngày 11-9-2001. Tổng diện tích của các công trình này lớn gấp 3 lần trụ sở Lầu Năm Góc hay gấp 22 lần Đồi Capitol (tòa nhà Quốc hội). Nhiều cơ quan an ninh và tình báo cùng làm một chức năng nên tạo ra sự dư thừa và lãng phí. Chẳng hạn, có 51 tổ chức liên bang và bộ chỉ huy quân sự hoạt động tại 15 thành phố cùng tham gia chặn tiền bẩn từ các tổ chức khủng bố. Cuối cùng, ngân sách tình báo được công khai hồi năm ngoái là 75 tỉ USD, cao hơn gấp 2 lần so với trước năm 2001 và chưa bao gồm nhiều hoạt động tình báo quân sự hay các chương trình chống khủng bố nội địa.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh hệ thống tình báo tốn kém của Mỹ đã tỏ ra không hiệu quả nên xảy ra nhiều vụ khủng bố bất thành năm 2009.

V.P (Theo WP, Le Figaro)

Chia sẻ bài viết