(TTXVN)- Ngay sau khi các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ kết thúc, ứng cử viên tổng thống của đảng này Barack Obama đã bắt đầu cuộc chạy đua quyết liệt với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain để giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng, với một loạt vấn đề sẽ phải tranh luận, từ cuộc chiến Iraq, kinh tế, cho đến bảo hiểm y tế. Trong khi phe Dân chủ cố gán cho ông McCain chỉ lặp lại những “chính sách thất bại” của Tổng thống Bush, phe Cộng hòa lại nói ông Obama thiếu kinh nghiệm và không tìm được tiếng nói chung với tầng lớp trung lưu Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng trong cuộc đua này, cả hai ứng cử viên đều có một số lợi thế lẫn bất lợi.
Những lợi thế của ông Obama phần lớn đều bắt nguồn từ các chủ đề “nóng” đang thu hút sự quan tâm của cử tri Mỹ. Về kinh tế, mối lo ngại hàng đầu của cử tri hiện nay là tình hình khó khăn dẫn tới nguy cơ nền kinh tế hàng đầu thế giới này rơi vào suy thoái. Mặc dù không thể nói đảng Cộng hòa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng này, nhưng họ cũng không thể dễ dàng lẩn trốn trách nhiệm sau 8 năm nắm quyền ở Nhà Trắng. Nếu cử tri Mỹ bỏ phiếu dựa vào thu nhập của họ, thì ông Obama sẽ có nhiều lợi thế.
 |
|
Cuộc đua giữa Obama và McCain hứa hẹn nhiều kịch tính. Ảnh: AP |
Cuộc chiến Iraq ngày càng bị phản đối mạnh khiến câu hỏi khi nào và quân Mỹ sẽ rút khỏi Iraq như thế nào vẫn là câu hỏi thường trực trong dư luận Mỹ. Cử tri tin rằng ông Obama chắc chắn sẽ thực hiện điều này nhanh hơn đối thủ McCain.
Những khó khăn của đảng Cộng hòa, như Tổng thống Bush có chỉ số tín nhiệm thấp nhất, hiện ở mức dưới 30%, việc ứng cử viên McCain chưa nhận được sự tín nhiệm của một số phe phái trong đảng cũng tạo ra lợi thế cho Thượng nghị sĩ Obama. Trong khi đó, ông Obama được đánh giá là một người thông minh, có khả năng lôi cuốn quần chúng và giành được sự ủng hộ của những cử tri trẻ. Thậm chí, nhiều người thuộc đảng Cộng hòa không đồng ý với chính sách của ông, nhưng vẫn tôn trọng tính cách và cá nhân Obama. Nhiều cử tri Mỹ mong muốn có sự thay đổi và có khuôn mặt mới. Ngoài ra, tuổi tác cũng là thế mạnh của ông so với đối thủ.
Tuy nhiên, cơ hội thắng cử của ứng cử viên McCain cũng không hề nhỏ. Thứ nhất, việc ứng cử viên của đảng Dân chủ Obama thường xuyên công kích các công ty dầu khí, dược phẩm, phố Wall và giới tài phiệt, sẽ khiến những người bảo thủ của đảng này, vốn đã giúp ứng cử viên đảng Cộng hòa Ronald Reagan trúng cử hai nhiệm kỳ, có thể một lần nữa quay sang ủng hộ ông McCain. Thứ hai, ông Obama mới chỉ có hơn 3 năm là Thượng nghị sĩ, và chưa từng phải trải qua những thử thách để có thể đảm nhiệm vị trí tổng thống.
Thứ ba, nhiều người Mỹ hoan nghênh cơ hội có một tổng thống da màu đầu tiên, nhưng chắc chắn cũng có nhiều người không muốn, dù ít cử tri thừa nhận chủng tộc là vấn đề trong lá phiếu của họ. Thứ tư là đảng Dân chủ đang bị chia rẽ giữa những người ủng hộ bà Hillary Clinton và ông Obama. Ông Obama vẫn không thấu hiểu tâm lý cử tri thuộc tầng lớp lao động, thành tố chính của đảng Dân chủ. Cuối cùng, việc ông McCain thường chỉ trích chính đảng của mình và đứng về phe Dân chủ trong nhiều vấn đề giúp ông thu hút được đông đảo cử tri độc lập.
Tất cả những yếu tố trên đang khiến cho cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống thứ 44 của nước Mỹ trở nên căng thẳng và khó đoán trước.