 |
|
Phó Tổng thống Joe Biden (phải) tại cuộc họp của nhóm đặc nhiệm về chính sách kiểm soát súng hôm 9-1. Ảnh: nydailynews |
Theo một báo cáo được thực hiện bởi hai viện nghiên cứu sức khỏe hàng đầu của Mỹ tiết lộ hôm 9-1, cường quốc kinh tế số 1 thế giới có số người chết liên quan đến bạo lực cao hơn so với bất cứ quốc gia giàu có nào khác, một phần là vì việc sở hữu vũ khí phổ biến và thói quen cất giữ chúng lỏng lẻo trong nhà.
Trong nỗ lực lý giải nguyên nhân tuổi thọ người Mỹ quá "yểu", các nhà nghiên cứu đã nhắm đến 3 chủ đề: hệ thống chăm sóc sức khỏe, hành vi nguy hiểm và điều kiện kinh tế.
Kết quả nghiên cứu cho thấy nam giới ở Mỹ chỉ thọ được hơn 75,6 năm, thấp nhất trong số 17 quốc gia được đánh giá trong báo cáo. Trong khi đó, phụ nữ Mỹ đạt được tuổi thọ trung bình 80,7 năm, đứng vị trí thứ hai từ dưới đếm lên. Các quốc gia được xem xét trong nghiên cứu gồm có Canada, Nhật Bản, Úc và nhiều nước Tây Âu.
Bạo lực do súng đạn gây ra tại Mỹ chỉ là một trong những yếu tố khiến tuổi thọ người dân xứ cờ hoa giảm, nhưng vấn nạn trên trở nên đáng báo động khi báo cáo được đưa ra chỉ chưa đầy một tháng sau vụ xả súng giết chết 26 người tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thành phố Newtown, bang Connecticut.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét nhiều báo cáo trước đây. Họ ước tính hành động giết người và tự sát cộng lại chiếm khoảng 1/4 tuổi thọ đã mất đối với nam giới ở Mỹ so với những trường hợp như thế tại các quốc gia tương đương. Theo các nhà nghiên cứu, hành động giết người là nguyên nhân thứ hai dẫn đến những trường hợp tử vong ở thanh thiếu niên và người trưởng thành trong độ tuổi 15-24. Đa số những trường hợp giết người như thế liên quan đến súng đạn.
Trung bình, cứ 100.000 công dân Mỹ thì có khoảng 6 người thiệt mạng vì bạo lực. Không có một quốc gia nào trong số 16 nước được đánh giá trong báo cáo có thể "cạnh tranh" với "kỷ lục" đáng buồn trên của Mỹ. Dù xếp vị trí thứ hai, nhưng Phần Lan chỉ dừng lại ở tỷ lệ hơn 2/100.000 công dân.
"Một nguyên nhân có thể lý giải hành động bạo lực thái quá gây chết người và thương tích vô tình ở Mỹ là do việc sở hữu súng phổ biến và thói quen cất giữ súng ống quá sơ hở thường thấy trong các gia đình"- báo cáo nêu rõ.
Cụ thể, theo báo cáo, Mỹ có số người sở hữu súng cao nhất trong số các quốc ngang hàng với tỷ lệ cứ 100 người thì có đến 89 người đã có súng. Mỹ cũng chính là quê nhà của khoảng 35-50% lượng súng đạn do người dân cất giữ trên thế giới.
"Thực tế về nguy cơ tử vong do hành vi giết người cao hơn gấp 7 lần và do xả súng gấp 20 lần là một con số đáng lưu tâm"- báo cáo nhấn mạnh.
Cũng liên quan đến súng ống tại Mỹ, hôm 9-1, dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, tờ Guardian của Anh cho biết Tổng thống Obama sẽ cân nhắc việc sử dụng các sắc lệnh hành chính và tăng cường luật pháp để hạn chế người dân tiếp cận súng đạn tại xứ cờ hoa này sau vụ thảm sát kinh hoàng tại bang Connecticut.
Ông Biden vừa được Tổng thống Obama chỉ định đứng đầu nhóm đặc nhiệm của chính phủ soạn thảo chính sách kiểm soát và kinh doanh súng ống. Nhóm đặc nhiệm dự kiến vào cuối tháng này sẽ đệ trình Tổng thống Obama gói biện pháp tổng thể. Trong đó có việc kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ lý lịch của những người nộp đơn mua súng đạn, giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống các cửa hàng kinh doanh súng đạn trên cả nước và tăng cường kiểm tra tình trạng tâm lý của những người sở hữu súng đạn, xử phạt nặng những đối tượng mang súng vào gần trường học hoặc đưa súng đạn cho trẻ vị thành niên.
LÊ DŨNG (Theo AP, Guardian)