CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã liên tục có những động thái đáp trả sau khi Bình Nhưỡng thông báo phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thăm Trung tâm Kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc NATA hôm 22-11. Ảnh: KCNA
Ngày 23-11, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ ngay lập tức khôi phục lại tất cả các biện pháp quân sự mà đã tạm thời dừng lại theo thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018, sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận này nhằm phản ứng trước vụ phóng vệ tinh do thám quân sự trước đó của Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Triều Tiên thông báo họ sẽ “không bị kiềm chế” bởi thỏa thuận quân sự nêu trên nữa, cảnh báo rằng Seoul sẽ phải trả giá đắt vì quyết định của mình.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh rằng kể từ nay quân đội nước này sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi thỏa thuận quân sự liên Triều. Triều Tiên nêu rõ: “Chúng tôi sẽ hủy bỏ các biện pháp quân sự vốn được thực thi nhằm ngăn ngừa căng thẳng quân sự và xung đột ở tất cả khu vực, như trên bộ, trên biển, trên không và sẽ bố trí lực lượng vũ trang hùng mạnh cùng thiết bị quân sự tiên tiến tại các khu vực biên giới”.
Ngoài ra, Triều Tiên còn phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông, song vụ phóng dường như đã thất bại. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã phóng tên lửa từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 23h05 ngày 22-11 (giờ địa phương).
Trước đó cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự. Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ thực hiện các bước để tạm đình chỉ một phần thỏa thuận trên cũng như nối lại các hoạt động do thám và giám sát quanh khu vực biên giới liên Triều.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng quyết định của Hàn Quốc là “phản ứng khôn ngoan và kiềm chế”, cáo buộc Triều Tiên không tuân thủ điều khoản thỏa thuận. “Điều đó cho phép Hàn Quốc khôi phục khả năng do thám và trinh sát dọc giới tuyến, cải thiện năng lực theo dõi các mối đe dọa từ Triều Tiên”, quan chức này nói.
Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) được hai miền Triều Tiên ký kết vào ngày 19-9-2018, kêu gọi dừng mọi hoạt động quân sự thù địch giữa hai bên cũng như thiết lập các vùng đệm trên biển và biến khu vực phi quân sự (DMZ) thành vùng đất hòa bình và nhiều biện pháp khác. Hai bên không xảy ra biến cố đáng chú ý nào sau khi ký thỏa thuận.
Theo đuổi chương trình vệ tinh do thám
Loạt động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1, vệ tinh trinh sát quân sự tự chế tạo đầu tiên của Bình Nhưỡng, vào đêm 21-11.
KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem các bức ảnh do vệ tinh chuyển về, trong đó cho thấy sân bay quân sự Anderson, cảng Apra và hàng loạt căn cứ quân sự lớn khác của lực lượng Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. KCNA dẫn thông báo của Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên (NATA) cho biết vệ tinh Malligyong-1 sẽ chính thức bắt đầu sứ mệnh từ ngày 1-12 tới sau quá trình tinh chỉnh kéo dài từ 7-10 ngày. NATA tuyên bố Triều Tiên sẽ sớm phóng thêm nhiều vệ tinh do thám nhằm cải thiện khả năng theo dõi Hàn Quốc và những khu vực khác.
Quân đội Hàn Quốc xác nhận vệ tinh Triều Tiên đã tiến vào quỹ đạo, dấu hiệu cho thấy vụ phóng diễn ra thành công. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên Hiệp Quốc lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, cho rằng đây là “vỏ bọc của hoạt động thử tên lửa đạn đạo”, điều mà Bình Nhưỡng phủ nhận.
Các chuyên gia nhận định đưa thành công vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo sẽ cải thiện năng lực tình báo của Triều Tiên, cung cấp dữ liệu quan trọng cho mọi cuộc xung đột quân sự tiềm tàng.
Vệ tinh Malligyong-1 được phóng bởi tên lửa đẩy mới có tên Chollima-1. Trước đó trong năm nay, Triều Tiên từng 2 lần phóng vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo hồi tháng 5 và tháng 8 nhưng đều thất bại vì vấn đề động cơ.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)