* Ông McCain nắm chắc tấm vé ứng cử viên của đảng Cộng hòa
(TTXVN)- Ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành chiến thắng tại 3 bang: Ohio, Rhode Island và Texas trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại 4 bang nước Mỹ ngày 4-3. Những chiến thắng đó không chỉ giúp cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ giành thêm số phiếu ủng hộ, mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng sau chuỗi thất bại liên tiếp trước đối thủ trẻ tuổi Barack Obama thời gian qua.
 |
|
Bà Hillary Clinton vui mừng trước chiến thắng ngày 4-3. Ảnh: BBC |
Cựu Đệ nhất phu nhân Hillary thắng ông Obama với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo 58%- 40% tại Rhode Island, 55%- 43% tại Ohio và 51% - 47% tại Texas. Với cú “hat-trick” này, “người phụ nữ được mến mộ nhất nước Mỹ” đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không chỉ thoát khỏi vùng nguy hiểm sau những thất bại vừa qua mà còn giảm được phần nào đà “diều gặp gió” của đối thủ.
Thượng nghị sĩ trẻ da màu Obama thắng bà Hillary với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo 60%-38% tại bang Vermont, nơi lực lượng cử tri tự do chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa giúp ông Obama đạt tới mục tiêu “hạ nốc ao” bà Hillary như nhiều người dự đoán.
Với kết quả trên, tổng số 370 ghế đại biểu của 4 bang (193 của Texas, 141 của Ohio, 21 của Rhode Island và 15 của Vermont), được chia gần như đều cho bà Hillary và ông Obama. Như vậy, cho tới nay cựu Đệ nhất phu nhân đã thu hẹp được khoảng cách về số lượng đại biểu ủng hộ, giành được tổng cộng 1.357 đại biểu so với vị nghị sĩ trẻ gốc Phi giành được 1.434 đại biểu ủng hộ và cả hai đều vẫn chưa nhận đủ số lượng ghế tối thiểu 2.025 để được quyền đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ. Cuộc giành giật trong nội bộ đảng Dân chủ dự báo vẫn diễn ra quyết liệt không chỉ tại 10 bang còn lại với tổng cộng khoảng 600 ghế đại biểu, trong đó riêng tại bang Pennsylvania vào ngày 22-4 với 158 đại biểu, mà cả trong khối “siêu đại biểu”. Cho tới nay, trong tổng số 796 “siêu đại biểu” đã có 240 người cam kết ủng hộ bà Hillary so với 199 ủng hộ ông Obama, còn 357 người chưa quyết định ủng hộ ai.
Cả bà Hillary và ông Obama đều đã có bài phát biểu ngay trong đêm 4-3. Trong bài phát biểu tại tổng hành dinh vận động tranh cử ở bang Ohio, với giọng nói đầy mãn nguyện, bà Hillary tuyên bố thắng lợi tại bang Ohio có ý nghĩa rất đặc biệt vì nó không chỉ báo hiệu đà trỗi dậy ngoạn mục mà còn là bằng chứng cho thấy chiến dịch vận động tranh cử của bà đang đi gần hơn tới chiến thắng cuối cùng. Trong khi đó, ông Obama khẳng định bất luận kết quả bỏ phiếu ngày 4-3 ra sao, ông vẫn đang trên đà chiến thắng với bằng chứng về số lượng đại biểu ủng hộ vẫn cao hơn và đang tiến ngày càng sát hơn tới tấm vé chính thức của đảng Dân chủ.
Bên phía đảng Cộng hòa, với chiến thắng tại cả 4 bang, Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa cầm chắc tấm vé chạy đua vào Nhà Trắng. Như vậy, ông McCain đã đoạt toàn bộ 256 ghế đại biểu của 4 bang, nâng tổng số đại biểu ủng hộ đã giành được lên 1.270 trong khi chỉ cần 1.191 trên tổng số 2.380 ghế đại biểu là đủ điều kiện được đề cử làm ứng cử viên chính thức tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào đầu tháng 9-2008.