10/10/2008 - 09:17

ASEAN thống nhất biện pháp tăng cường an toàn thực phẩm

* Trung Quốc: Còn 11.000 trẻ nằm viện vì sữa nhiễm melamine; 200 người ngộ độc nước nhiễm thạch tín

* Nhật Bản phát hiện độc tố trong mứt đậu nhập từ Trung Quốc

(TTXVN)- Vụ bê bối sữa của Trung Quốc đã trở thành vấn đề trọng tâm trong cuộc họp hai ngày, bắt đầu từ ngày 9-10, của bộ trưởng Y tế 10 nước thành viên ASEAN tại Thủ đô Manila của Philippines. Các bộ trưởng ASEAN đã nhất trí củng cố luật pháp và xem xét lại cơ chế trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn sớm nguy cơ người tiêu dùng mua phải thực phẩm không an toàn, kiểu như các sản phẩm sữa chứa melamine của Trung Quốc hiện nay.

Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết tại hội nghị, các bộ trưởng ASEAN khẳng định melamine là hóa chất độc hại, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, kể cả với hàm lượng vô cùng nhỏ. ASEAN sẽ nghiên cứu lại những quy định liên quan tới việc thông tin đến người dân những sản phẩm tiềm ẩn độc hại, vì chúng có thể dễ dàng được đưa qua biên giới trong thời đại tự do thương mại ngày nay.

Trong dự thảo tuyên bố chung của hội nghị, các bộ trưởng ASEAN còn bày tỏ lo ngại về sự lây lan của bệnh AIDS và cúm gia cầm, những căn bệnh đang tiếp tục đe dọa sinh mạng của người dân khu vực, gây hậu quả cả về kinh tế và xã hội, đồng thời đặt ra những thách thức lớn đối với toàn khối ASEAN.

Tham dự hội nghị tại Manila còn có các quan chức cấp cao ngành y tế của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, với tư cách đối tác đối thoại. Các bộ trưởng Y tế ASEAN đề nghị tiến hành nghiên cứu tác động đối với lĩnh vực y tế của các thỏa thuận thương mại quốc tế, trong đó có thỏa thuận thương mại giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc đã cam kết cấm đưa ra thị trường tất cả các sản phẩm sữa nói riêng và thực phẩm nói chung không đạt tiêu chuẩn mới của nước này về hàm lượng melamine.

* Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Trung Quốc ngày 8-10 cho biết tính đến nay, gần 11.000 trẻ em nước này vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện do bị sỏi thận sau khi uống sữa chứa hóa chất độc hại melamine. Mặc dù cơ quan trên không thông báo tổng số trẻ bị ảnh hưởng trong vụ sữa “bẩn”, song những báo cáo từ các phương tiện thông tin đại chúng địa phương được hãng tin Reuters tổng kết cho thấy số trẻ bị ảnh hưởng lên tới con số gần 94.000 em.

Ngày 9-10, chính quyền thành phố Hà Trì thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây của Trung Quốc cho biết có ít nhất 200 người ở thành phố này bị ngộ độc sau khi sử dụng nước nhiễm thạch tín.

Theo người phát ngôn của chính quyền thành phố Hà Trì, tất cả những người ngộ độc hiện đều trong tình trạng ổn định và đang hồi phục, 19 người được yêu cầu ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Người dân của hai làng tại Hà Trì đã bắt đầu thấy các triệu chứng sưng tấy xung quanh mặt và mắt, nôn mửa và giảm thị lực từ hôm 3-10. Xét nghiệm nước tiểu đã phát hiện một lượng thạch tín quá mức cho phép.

Các biện pháp kiểm định môi trường cho thấy nguồn nước của hai làng trên bị ô nhiễm vì chất thải công nghiệp của một nhà máy luyện kim gần đó. Nhà máy này đã phải đóng cửa sau khi phát hiện gây ô nhiễm.

* Nhật Bản vừa phát hiện một số độc tố như toluene và ethyl acetate trong sản phẩm mứt đậu mang nhãn hiệu Tsubuan được nhập khẩu từ Trung Quốc. Sản phẩm này đang được tiêu thụ tại các siêu thị thuộc vùng Nakagawa ở Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Vụ việc bị phát hiện sau khi chính quyền Nagoya nhận được tin một người đàn ông sống ở khu vực trên bị sốt sau khi ăn loại mứt đậu trên. Các cơ quan hữu quan đã tiến hành kiểm tra và phát hiện dư lượng chất toluene trong mứt đậu là 0,008 ppm và dư lượng chất ethyl acetate là 0,16 ppm. Nếu tiếp xúc với toluene trong thời gian dài có thể bị bệnh ung thư, trong khi chất ethyl acetate gây khô da, nứt nẻ, thiếu máu và nguy hiểm cho thận, gan. Cả hai chất này đều không được xác định là chất phụ gia thực phẩm theo Luật vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản.

Chia sẻ bài viết