24/10/2013 - 08:34

Arabie Séoudite dọa “bỏ” Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) cùng Quốc vương Arabie Séoudite Abdullah trong cuộc gặp hồi năm 2010. Ảnh: AFP

Bất bình trước chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama xung quanh vấn đề Syrie và Iran, chính quyền Arabie Séoudite hôm 22-10 đã lên tiếng cảnh báo sự rạn nứt với Mỹ có thể đẩy quan hệ đồng minh giữa hai bên xuống mức tồi tệ nhất trong những năm qua.

Trích dẫn nguồn tin thân cận, hãng tin Anh Reuters cho biết Giám đốc Tình báo Arabie Séoudite, Hoàng tử Bandar bin Sultan, vừa khẳng định Riyadh sẽ có một "sự thay đổi lớn" trong quan hệ với Mỹ nhằm phản đối tính thụ động của Washington liên quan cuộc nội chiến ở Syrie, cũng như những đề xuất gần đây của Mỹ với Iran. "Hoàng tử Bandar nói với các nhà ngoại giao châu Âu rằng Mỹ đã không hành động hiệu quả chống lại Tổng thống Syrie Bashar al Assad và giải quyết cuộc xung đột Israel- Palestine, lại đang trở nên gần gũi hơn với Iran và đã từng thất bại trong việc cùng Arabie Séoudite ủng hộ Bahrain khi xảy ra cuộc bạo động chống chính phủ hồi năm 2011", theo Reuters.

Trong khi đó, cựu đại sứ Arabie Séoudite tại Washington, Hoàng tử Turki al-Faisal, thì chỉ trích chính sách của Tổng thống Obama xung quanh vấn đề Syrie là "thảm hại", đồng thời chế nhạo thỏa thuận giữa Nga – Mỹ về việc loại bỏ vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Assad, cho rằng đây là "mưu mẹo" nhằm giúp ông Obama tránh hành động quân sự tại Syrie. Trước đó, Riyadh cũng tỏ rõ thái độ không hài lòng với chính sách của ông chủ Nhà Trắng đối với Trung Đông khi quyết định từ chối vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây được xem là diễn biến xấu nhất trong quan hệ Mỹ - Arabie Séoudite, vốn đã bị "lung lay" sau vụ khủng bố ngày 11-9 (hầu hết những tên không tặc trong vụ này là công dân Arabie Séoudite).

Theo nghị sĩ Chris Van Hollen thuộc đảng Dân chủ Mỹ, động thái của Riyadh trong những ngày qua là nhằm tạo áp lực buộc Tổng thống Obama phải hành động trong vấn đề Syrie. "Chúng tôi biết ván cờ của họ. Họ đang cố gắng phát đi tín hiệu rằng tất cả chúng ta nên hành động quân sự ở Syrie, và tôi tin rằng đó sẽ là một sai lầm lớn khi nhảy vào cuộc nội chiến ở Syrie" – ông Hollen nói.

Trong diễn biến liên quan, nhóm "Những người bạn của Syrie" (gồm 11 quốc gia phương Tây và A-rập) trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo phe đối lập Syrie hôm 22-10 tại Thủ đô Luân Đôn (Anh) đã nhất trí loại bỏ vai trò của Tổng thống Assad trong chính phủ tương lai, đồng thời tìm cách thuyết phục lực lượng đối lập tham gia hội nghị hòa bình dự kiến diễn ra tại Genève (Thụy Sĩ) vào tháng sau. Tuy nhiên, người đứng đầu Liên minh Dân tộc Syrie (SNC) Ahmad Jarba khẳng định sẽ không có đàm phán nếu hội nghị không đảm bảo sự ra đi của ông Assad. Ngoài ra, ông Jarba cũng bác bỏ đề xuất của ngoại trưởng Anh và Pháp về vai trò của Iran nếu Tehran ủng hộ kế hoạch thành lập chính phủ chuyển tiếp.

ĐUỜNG THẤT (Theo Reuters, AFP)

 

Chia sẻ bài viết