21/05/2009 - 22:05

Anh Quốc cải cách giáo dục phổ thông

Hệ thống giáo dục phổ thông ở Anh đang trải qua giai đoạn “đại tu” lớn nhất trong hơn 20 năm qua, theo đó từ năm 2011 chương trình học sẽ được cải cách theo hướng gọn nhẹ hơn, thiết thực hơn và theo kịp thời đại thông tin số. Cụ thể, học sinh tiểu học sẽ học đọc, học viết trên Google và Yahoo, giáo dục lối sống (bao gồm cả giáo dục giới tính) sẽ trở thành môn học bắt buộc ở cấp tiểu học, và giảm bớt các môn truyền thống và tăng cường các môn kỹ năng.

Học sinh tiểu học sẽ học đọc, viết trên Internet

Theo đề án cải cách giáo dục phổ thông vừa được Bộ Giáo dục Anh công bố, trẻ em ở những năm đầu cấp tiểu học sẽ được dạy đọc trên công cụ tìm kiếm Internet như Google và Yahoo. Học sinh sẽ được khuyến khích nhập “từ khóa” vào các trang web để đọc báo trực tuyến trong khi nhật ký điện tử (blog) sẽ đóng vai trò quan trọng như sách giáo khoa. Ngoài ra, học sinh ở các trường tiểu học Anh cũng sẽ học viết với bàn phím, sử dụng chương trình kiểm tra chính tả và chèn các siêu liên kết (hyperlink) vào bài học của mình trên máy tính.

Ngành giáo dục xứ sương mù còn đề nghị ứng dụng phần mềm bản đồ vệ tinh Google Earth trong môn địa lý, sử dụng bảng tính (spreadsheet) trong môn toán, dùng hệ thống văn thư lưu trữ trực tuyến trong môn lịch sử và phần mềm hội nghị truyền hình để học ngoại ngữ trực tiếp với các trường nước ngoài. Chưa hết, học sinh tiểu học sẽ được dạy nói tiếng Anh “đúng chuẩn” trong các tình huống trịnh trọng và học cách thể hiện “sự tôn trọng trong giao tiếp” như sử dụng điệu bộ bằng tay và giao tiếp bằng mắt. Từ năm 2010, ngoại ngữ sẽ trở thành môn học bắt buộc đối với trẻ em từ 7 tới 11 tuổi.

Giáo dục giới tính bắt buộc ở cấp tiểu học

Ảnh: Getty

Dự kiến bắt đầu từ niên học 2011, trẻ em dưới 11 tuổi ở Anh sẽ được dạy các môn học về kỹ năng sống, xoay quanh vấn đề giới tính, quan hệ gia đình, ma túy, an toàn Internet và quản lý tài chính cá nhân. Ngoài ra, học sinh tiểu học cũng sẽ được học cách duy trì chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe, rèn luyện thể chất, cải thiện sức khỏe tâm thần và các thao tác cấp cứu căn bản. Chương trình giáo dục PSHE (Personal - cá nhân, Social - xã hội, Health - sức khỏe và Economic - kinh tế) này sẽ được áp dụng bắt buộc đối với tất cả trẻ em ở các trường công lập, thay vì tự chọn như trước tới nay. PSHE được cho đóng vai trò then chốt trong việc trang bị kỹ năng sống thiết yếu cho trẻ em Anh trong thế kỷ 21.

Kế hoạch đưa giáo dục giới tính vào cấp tiểu học lâu nay gây tranh cãi dữ dội - nhiều ý kiến của các tổ chức phụ huynh cho rằng đây là bước đi mạo hiểm, chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Jim Knight nhấn mạnh, tuy mạo hiểm nhưng đó là sự trang bị kiến thức định hướng cần thiết cho lớp trẻ trong thời đại tràn ngập những thông tin sai lệch về giới tính.

Theo Bộ trưởng Jim, học sinh ở độ tuổi từ 5-7 sẽ “không được học về giới tính” mà chỉ học về các bộ phận trong cơ thể người, những thay đổi cơ thể từ lúc sinh, sự khác biệt giữa con trai - con gái, và tác hại của ma túy. Từ 7-9 tuổi, trẻ sẽ được dạy về hiện tượng dậy thì và hai năm cuối cấp 1 sẽ được học về quá trình sinh sản. Lên cấp 2 (từ 11-14 tuổi), trẻ sẽ được học về biện pháp tránh thai, HIV/AIDS, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, quan hệ tình dục tiền hôn nhân, quan hệ đồng tính và tầm quan trọng của hôn nhân gia đình. Nội dung giảng dạy sẽ do nhà trường quyết định dựa theo khung chương trình do Bộ thiết kế. Ông nói thêm, các bậc cha mẹ có quyền rút con mình ra khỏi các lớp giáo dục giới tính.

Môn kỹ năng sẽ thay dần môn truyền thống

Các môn học truyền thống như lịch sử, địa lý, kịch nghệ và âm nhạc sẽ được giảm bớt dần từ cấp tiểu học, và thay vào đó tăng số tiết học các môn kỹ năng như lối sống lành mạnh, đa dạng văn hóa và phát triển cá nhân. Đề án cải cách khuyến khích các trường hợp nhất các môn kỹ năng và truyền thống lại với nhau.

DIỆP MAI (Theo Telegraph, BBC)

Chia sẻ bài viết