01/02/2013 - 15:33

Anh công bố kế hoạch trang bị quân sự 159 tỉ bảng

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) ngày 31-1 đã công bố kế hoạch trang bị thiết bị quốc phòng trị giá 159 tỉ bảng giai đoạn 2012-2022. Đây là lần đầu tiên MoD công khai kế hoạch mua sắm khí tài dài hạn mà hãng tin Reuters đánh giá là phản ánh thời kỳ phát triển mới cho các dự án quân sự lớn sau hàng thập niên quản lý yếu kém và thiếu minh bạch trong các hoạt động chi tiêu quốc phòng.

Kế hoạch này sẽ bao gồm các khoản chi tiêu 4,8 tỉ bảng dự phòng cho các chi phí tăng phát sinh cũng như 8 tỉ bảng cho các nhu cầu thiết bị tương lai. “Từng bước một, chúng tôi đang dần xóa bỏ tình trạng quản lý yếu kém của chính phủ cũ bằng cách chấm dứt một nền văn hóa của toàn những lời hứa hẹn” - Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond cho biết trong một tuyên bố.

Theo Reuters, Tập đoàn sản xuất vũ khí Anh BAE Systems, một nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu Âu, sẽ được trao nhiều hợp đồng béo bở nhất trong kế hoạch trên, bao gồm tàu ngầm, tàu chiến, tàu sân bay và chiến đấu cơ Typhoon. Chẳng hạn, 7 chiếc tàu ngầm lớp Astute và 4 chiếc lớp Vanguard dự kiến sẽ có tổng giá trị lên đến 35,8 tỉ bảng. Hai tàu sân bay, 6 tàu khu trục và các loại tàu chiến khác có giá 17,4 tỉ bảng. Các công ty Mỹ và châu Âu thì có thể tham gia cung cấp chiến đấu cơ, máy bay không người lái trị giá 18,5 tỉ bảng.

Được biết, Anh, Mỹ và Hy Lạp là 3 nước duy nhất trong 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có mức chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định.

QUỐC KIỆT (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết