Anh đã đưa ra tín hiệu bắt đầu việc thu hồi cơ sở hạ tầng quân sự với quy mô lớn tại Afghanistan bằng việc ký kết một hiệp ước quốc phòng với Kazakhstan nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển các thiết bị quân sự trị giá hàng tỉ bảng tới quốc gia Trung Á này.
 |
|
Lính Anh tại Afghanistan. Ảnh: Telegraph
|
Tờ Điện tín (Telegraph) của Anh hôm 27-2 cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, ông Philip Hammond đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với Kazakhstan với hy vọng là có thể vận chuyển các thiết bị quân sự ước tính khoảng 4 triệu bảng, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép, ra khỏi miền Bắc Afghanistan. Hiện Anh và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần như tuyệt vọng trong việc tìm kiếm các tuyến đường khác để thay thế sau khi Pakistan đưa ra quyết định nhằm phong tỏa tuyến đường tiếp tế quan trọng từ Karachi tới Afghanistan. Bên cạnh đó, Pakistan cũng đã đóng cửa biên giới sau vụ Mỹ không kích nhầm làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11 năm rồi. Thêm vào đó, quan hệ giữa Washington và Islamabad đã trở nên căng thẳng sau cuộc đột kích thành công của quân đội Mỹ nhằm tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan mà không thông qua Islamabad.
Trong khi các nhà ngoại giao hy vọng Pakistan sẽ mở cửa lại biên giới vào một thời điểm nào đó trong tương lai, phía Anh đã quyết định sẽ không dựa trên mối quan hệ hợp tác với Pakistan để chờ những chuyển biến mới từ Islamabad cho kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Bộ trưởng Hammond giờ đây hy vọng là sẽ mở một tuyến đường tiếp tế mới thông qua Trung Á sau khi ký kết các hiệp ước với Bộ Quốc phòng Kazakhstan. Ông cũng hy vọng thỏa thuận này sẽ đưa đến kết quả là Kazakhstan sẽ cho phép các thiết bị quân sự như xe tăng và xe bọc thép được vận chuyển bằng đường tàu hỏa trên một hành trình dài 6.400 km từ phía Bắc Afghanistan đến khu vực biển Baltic (Bắc Âu). Hôm 28-2 vừa qua, ông cũng có một cuộc hội đàm với giới chức Uzbekistan, quốc gia nằm giữa Afghanistan và Kazakhstan, với hy vọng nước này sẽ cho phép Anh được quyền quá cảnh trên đường rút quân từ Afghanistan tới Kazakhstan. Song song đó, Quốc vụ khanh phụ trách các Lực lượng vũ trang Anh, ông Nick Harvey, cũng có kế hoạch đến Kyrgystan, Tajikistan và Turkmenistan nhằm tìm kiếm các thỏa thuận tương tự.
Theo Telegraph, Anh có tổng cộng 3.000 xe bọc thép và 11.000 container thiết bị trị giá khoảng 4 tỉ bảng hiện đang ở Afghanistan cần được chuyển về nước trước khi Anh kết thúc sứ mệnh quân sự của mình ở Afghanistan. Trong khi một số thiết bị có thể được vận chuyển thông qua Pakistan, Bộ Quốc phòng Anh vẫn muốn thiết lập một mạng lưới các tuyến đường thay thế để đảm bảo các thiết bị được chuyển về Anh một cách an toàn và không bị các tay súng Taliban tấn công. Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Hammond sau khi kết thúc cuộc hội đàm tại tổng hành dinh của Bộ quốc phòng Kazakhstan ở Astana ngày 26-2 cho hay, sức ép trên các tuyến đường hiện có là rất lớn, đó là lý do tại sao Anh cần mở thêm một tuyến đường mới hướng về phía Bắc Afghanistan. Ông cũng phủ nhận các báo cáo gần đây cho rằng Bộ Quốc phòng Anh đang lập kế hoạch từ bỏ các thiết bị quân sự tại Afghanistan trị giá hàng tỉ bảng chỉ vì việc đưa các thiết bị này về nước phải tốn một chi phí vô cùng lớn. Được biết, chi phí vận chuyển các thiết bị này về nước ước tính khoảng hơn 100 triệu bảng và nó được chuyển xuyên qua Trung Á vì ông muốn tránh sự tấn công của các chiến binh Taliban. Theo các quan chức quân sự Anh, việc vận chuyển này sẽ mất khoảng hai năm kể từ mùa hè năm nay.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng quân đội nước ngoài phải cẩn thận khi rút quân khỏi Afghanistan trước thời hạn năm 2014. Phía Pháp cho biết sẽ rút quân vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, một số binh lính nước ngoài sẽ ở lại sau năm 2013 để đào tạo quân đội Afghanistan. Hơn thế nữa, một số nước hứa sẽ hỗ trợ Afghanistan sau năm 2014.
TRÍ VĂN (Theo Telegraph, Reuters)