20/02/2011 - 21:59

AN GIANG: Thiếu vốn chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch

(CT)- Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh An Giang, nhu cầu chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch trên địa bàn rất lớn, nhưng khó thực hiện do thiếu nguồn vốn. Toàn tỉnh hiện có gần 1.700 lò sản xuất gạch ở các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú và TP Long Xuyên; sản lượng trên 730 triệu viên/năm, giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động. Công nghệ nung gạch hiện nay chủ yếu là dùng nhiên liệu đốt từ trấu và than đá với thời gian kéo dài 3-4 ngày, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và người dân sống gần khu vực sản xuất.

Sở KH&CN tỉnh An Giang đã phổ biến công nghệ lò nung liên tục, kiểu đứng, xử lý khói thải và các chủ cơ sở đồng tình nhờ chủ trương hỗ trợ 30% vốn và hỗ trợ thêm lãi suất cho 70% vốn vay còn lại với lãi suất 6%/năm, thời hạn tối đa 2 năm. Tuy nhiên, vốn đầu tư lò đứng công suất 8-10 triệu viên/năm khoảng 500 triệu đồng, lò Tuy-nen công suất 25 triệu viên/năm khoảng 1,2- 2,5 tỉ đồng thì rất ít cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư đổi mới.

DU MIÊN

Chia sẻ bài viết