07/12/2008 - 10:24

Ấn Độ thừa nhận có “sai sót” trước vụ tấn công Mumbai

(TTXVN)- Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram ngày 5-12 thừa nhận đã có những sai sót về thông tin tình báo và an ninh trước khi xảy ra các vụ tấn công ở Mumbai ngày 26-11 làm 172 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Chidambaram cho biết “sẽ là thiếu trung thực nếu nói rằng không có sai sót nào, những sai sót này đang được xem xét”. Ông cũng cam kết sẽ làm hết sức để tìm ra nguyên nhân và cố gắng cải thiện tính hiệu quả của hệ thống an ninh. Tuy nhiên, ông Chidambaram từ chối tiết lộ những chi tiết của cuộc điều tra vụ tấn công ở Mumbai. Theo hãng tin truyền hình CNN và các mạng thông tin khác của Mỹ, Washington hồi tháng 10 đã cảnh báo Ấn Độ rằng nhiều khách sạn và trung tâm thương mại ở Mumbai có thể là mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố thâm nhập bằng đường biển; một quan chức tình báo Mỹ thậm chí còn chỉ rõ khách sạn Taj Mahal sẽ là mục tiêu đặc biệt.

Trong một tuyên bố được cho là sự ám chỉ rõ ràng nhất về khả năng Pakistan dính líu tới các vụ tấn công ở Mumbai, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 5-12 khẳng định với báo giới rằng các phần tử khủng bố thực hiện loạt vụ tấn công trên đến từ một nước láng giềng. Cùng ngày, báo chí Ấn Độ cũng đăng tải những nguồn tin nói về sự dính líu của Cơ quan tình báo quân đội (ISI) của Pakistan trong việc lên kế hoạch các vụ tấn công tại Mumbai. Đề cập tới vấn đề này, Bộ trưởng Chidambaram cho biết có rất nhiều bằng chứng cho thấy nguồn gốc của vụ tấn công trên có quan hệ một cách rõ ràng với các tổ chức từng bị cho là đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ.

Phản ứng trước những diễn biến trên, các nhà lãnh đạo Pakistan tiếp tục bác bỏ những dính líu của nước này trong các vụ tấn công ở Mumbai, tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong tiến trình điều tra vụ việc.

Chia sẻ bài viết