03/02/2023 - 08:44

Ấn Độ tăng ngân sách quốc phòng lên 72,6 tỉ USD

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 1-2, Chính phủ Ấn Độ đã đề xuất mức chi tiêu quốc phòng là 5,94 ngàn tỉ rupee (72,6 tỉ USD) cho tài khóa 2023-2024, tăng 13% so với ước tính trước đây nhằm bổ sung máy bay chiến đấu và xây dựng thêm đường sá dọc biên giới.

Trong cuộc họp Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã đề xuất phân bổ 1,63 ngàn tỉ rupee để quân đội nước này mua mới các loại vũ khí như máy bay, tàu chiến và các thiết bị quân sự khác. Bên cạnh đó, số tiền 2,77 ngàn tỉ rupee sẽ được dành cho việc trả lương và các phúc lợi của quân nhân trong tài khóa này; 1,38 ngàn tỉ rupee để trả lương hưu cho các cựu chiến binh và các khoản khác. Bộ trưởng Sitharaman cho biết ngân sách quốc phòng cho năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3 tới là 5,85 ngàn tỉ rupee, cao hơn so với ước tính trước đó là 5,25 ngàn tỉ rupee.

Trong vài năm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tăng cường chi tiêu để hiện đại hóa quân đội nước này, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy công nghiệp quốc phòng trong nước.

Theo văn bản về ngân sách mới nhất, Ấn Độ có kế hoạch chi gần 242 tỉ rupee (3 tỉ USD) cho việc xây dựng hạm đội hải quân và 571,4 tỉ rupee (7 tỉ USD) để mua sắm thêm nhiều máy bay cùng các khí tài khác cho lực lượng không quân.

Hiện lực lượng vũ trang Ấn Độ có khoảng 1,38 triệu người.

NGỌC THÚY

Chia sẻ bài viết