 |
|
Một cuộc biểu dương sức mạnh của quân đội Ấn Độ. Ảnh: India-Defense |
Kể từ tháng 10-2008, Ấn Độ bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty trong và ngoài nước đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Theo các nhà phân tích, New Delhi không chỉ muốn thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu trang thiết bị vũ khí ngày càng lớn cho quân đội mà còn hướng đến mục tiêu đầy tham vọng là xuất khẩu ra bên ngoài.
Tổ hợp Quốc phòng Mahindra (MDS) vừa khai trương nhà máy chế tạo xe bọc thép và đây là cơ sở sản xuất trang thiết bị quân sự tư nhân đầu tiên ở Ấn Độ. Trong khi đó, BAE Systems, tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Anh, cũng đề nghị Cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài của Ấn Độ cho thành lập một liên doanh với MDS để sản xuất xe quân dụng và trang thiết bị pháo binh. Trong đó, MDS sẽ nắm giữ 51% cổ phần, còn lại là của BAE Systems.
Quốc vụ khanh Quốc phòng Pallam Raju cho biết Ấn Độ đang trong quá trình chuyển đổi từ một quốc gia mua sắm trang thiết bị quân sự là chủ yếu sang nhà chế tạo đáp ứng nhu cầu của riêng mình. Ông Raju tin rằng đến năm 2020 sẽ có khoảng 70% trang thiết bị quốc phòng của Ấn Độ do các nhà sản xuất trong nước cung cấp. Để thực hiện mục tiêu này, Ấn Độ chủ trương mở rộng cửa ngành công nghiệp quốc phòng theo hướng ngày càng minh bạch hơn trong mua sắm, đồng thời đẩy nhanh thời gian cấp giấy phép sản xuất cho tất cả các nhà đầu tư.
Biện pháp mới chắc chắn sẽ là đòn bẩy để các công ty tư nhân chế tạo vũ khí trong nước và quốc tế nhảy vào thị trường đầy tiềm năng tại quốc gia Nam Á có tới 1,1 triệu binh sĩ lục quân, 47.000 lính hải quân và 120.000 lính không quân này. Quan trọng hơn, các nhà đầu tư biết rằng chính phủ Ấn Độ đang tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng cho việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, từ mức 19 tỉ USD năm 2007 dự kiến lên 30 tỉ USD vào năm 2012. Theo các chuyên gia, trong vài thập niên tới, các công ty quốc phòng tại Ấn Độ sẽ có cơ may giành được các hợp đồng hiện đại hóa quân đội có thể vượt qua con số 100 tỉ USD.
Không dừng lại ở mục tiêu đáp ứng nhu cầu nội địa, các công ty liên doanh quốc phòng còn tính tới việc xuất khẩu. BAE Systems cho biết công ty liên doanh của họ ở Ấn Độ là một bộ phận trong chiến lược xuất khẩu trang thiết bị quân sự toàn cầu của mình. Sắp tới, Ấn Độ còn hợp tác với Nga phát triển tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos thế hệ mới. Loại tên lửa này có tầm bắn 290 km, có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng 300 kg và có vận tốc nhanh gấp 3 lần tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ngoài việc đáp ứng 1.000 tên lửa BrahMos cho các lực lượng vũ trang trong nước trong 10 năm tới, Ấn Độ còn có thể xuất khẩu 2.000 tên lửa sang các nước khác trong cùng thời gian đó.
PHÚC GIA AN (Theo BBC, RIA Novosti)