Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang lan ra khỏi Ấn Ðộ sang các nước láng giềng, Trung Quốc tìm cách xâm nhập vào khu vực mà New Delhi coi là “sân sau” bằng cách cung cấp vaccine và viện trợ y tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa) trong cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng các nước Nam Á hôm 27-4. Ảnh: Xinhua
Ấn Độ “sa cơ”
Theo tờ Thời báo Tài chính, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Nepal đã tăng lên hơn 3.000 ca/ngày từ mức chưa tới 100 ca/ngày trong tháng 3. Trong khi đó, Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka cũng đang đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm mới.
Mới cách đây chừng một tháng, Ấn Ðộ nhằm củng cố vị thế cường quốc trong khu vực đã xuất khẩu khoảng 20 triệu liều vaccine cho các nước láng giềng. Trong chuyến thăm Bangladesh hồi tháng rồi, Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi còn tặng nước này 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca.
Song, làn sóng COVID-19 thứ hai gần đây đã tàn phá Ấn Ðộ, buộc New Delhi phải ngừng gần như toàn bộ hoạt động xuất khẩu vaccine và đang dựa dẫm vào viện trợ y tế nước ngoài. Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước khác đã gửi ô-xy, nguyên liệu sản xuất vaccine và các vật tư y tế khác cho Ấn Ðộ.
Anh vừa thông báo sẽ viện trợ cho Ấn Ðộ 3 máy tạo ô-xy công suất lớn, được mệnh danh là “các nhà máy tạo oxy”. Mỗi “nhà máy” có kích thước bằng 1 thùng container, có thể sản xuất 500 lít ô-xy/phút. Tổng cộng, Anh đã chuyển 495 máy tạo ô-xy và 200 máy thở đến Ấn Ðộ trong tuần này. Ireland cũng thông báo chuyến hàng quyên góp khẩn cấp gồm 700 máy tạo ô-xy đã khởi hành đến Ấn Ðộ. Nhà Trắng thì thông báo trong thời gian tới, Mỹ sẽ gửi các loại trang thiết bị y tế có tổng trị giá hơn 100 triệu USD để hỗ trợ Ấn Ðộ. Ngoài ra, Mỹ cũng chuyển nguyên liệu sản xuất vaccine AstraZeneca cho Ấn Ðộ để quốc gia Nam Á sản xuất hơn 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đang tích cực mua sắm thiết bị và vật tư y tế, bao gồm 7.000 máy tạo ô-xy, máy xét nghiệm SARS-CoV-2 và đồ bảo hộ cá nhân. WHO cũng đang hỗ trợ thành lập các bệnh viện di động và đã triển khai khoảng 2.600 cán bộ thực địa hỗ trợ giới chức y tế Ấn Ðộ.
Trung Quốc nhảy vào
Trong bối cảnh Ấn Ðộ bị “sa cơ” bởi đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã nhanh chóng nhảy vào, trấn an các quốc gia phụ thuộc vào nguồn vaccine do Ấn Ðộ sản xuất. Nhằm củng cố ảnh hưởng tại Nam Á, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 27-4 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh để tìm cách ứng phó với COVID-19. Tại cuộc họp, ông Vương đã đề xuất các phương pháp cung cấp vaccine linh hoạt, như hỗ trợ miễn phí, mua bán thương mại, thúc đẩy sản xuất nhằm cho phép người dân trong khu vực tiếp cận được nguồn cung cấp vaccine đa dạng và ổn định hơn.
Nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng thiết lập các kho chứa vật tư khẩn cấp ở những nước này thông qua tham vấn hữu nghị; hỗ trợ các nước phục hồi kinh tế và đẩy mạnh hợp tác xóa đói giảm nghèo. Theo ông này, một trung tâm hợp tác về xóa đói giảm nghèo và phát triển quốc gia sẽ được thành lập nhằm tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan giữa Trung Quốc và các nước Nam Á.
Theo tờ The Print, Bangladesh sau cuộc họp đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp vaccine “càng sớm càng tốt”, trong khi Nepal tiết lộ Bắc Kinh đã cung cấp thiết bị và vật liệu y tế cho nước này. Ðến nay, Trung Quốc đã cung cấp hàng triệu liều vaccine cho Pakistan. Một quan chức cấp cao Pakistan cho biết nước này hôm 29-4 đã nhận thêm 2 triệu liều vaccine từ Trung Quốc.
Giới phân tích cho rằng chính sự hỗn loạn ở Ấn Ðộ đã tạo lợi thế cho Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh âm ỉ kéo dài để giành ảnh hưởng tại khu vực. “Ðó là trận đấu quyền anh với rất nhiều hiệp đấu. Giờ đây, Ấn Ðộ đang ở thế phòng thủ trong khi Trung Quốc đang tấn công một cách mạnh mẽ hơn” - Constantino Xavier, thành viên cấp cao tại Trung tâm Tiến bộ Kinh tế và Xã hội Ấn Ðộ, nhận định.
Ấn Độ ghi nhận thêm 379.257 ca mắc mới trong 24 giờ tính tới sáng 29-4, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.654 ca, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca tử vong theo ngày vượt mốc 3.000 người và đây cũng là mức cao kỷ lục mới. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới lần lượt là 18,38 triệu ca và 204.832 ca.
TRÍ VĂN