24/12/2010 - 22:09

Ấn Độ báo động nguy cơ khủng bố ở Mumbai

Cảnh sát công bố ảnh của Walid Jinnah - được cho là kẻ cầm đầu nhóm 4 phần tử LeT đang có mặt tại Mumbai. Ảnh: PTI

* Phát hiện gói bưu kiện khả nghi ở Thụy Điển

Kinh đô tài chính và giải trí Mumbai của Ấn Độ hôm qua được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau khi nhà chức trách nhận được nguồn tin đáng tin cậy cho biết ít nhất 4 thành viên của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT), vốn bị nghi là thủ phạm gây nên một loạt vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng hồi năm 2008, hiện đang có mặt tại đây. Một quan chức cảnh sát cấp cao của Mumbai cho biết họ có cơ sở tin rằng LeT đang âm mưu tấn công khủng bố ở thành phố này vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Ngoài việc mở chiến dịch truy lùng khắp thành phố, hôm 24-12 cảnh sát Mumbai còn lập thêm nhiều chốt gác trên các tuyến đường lớn, tăng cường lực lượng tuần tra ở các khu vực đông người và công bố hình ảnh 4 đối tượng của LeT. Các tuyến đường dẫn đến khách sạn Taj Mahal - một trong 5 hiện trường của vụ khủng bố cách đây 2 năm - và tượng đài Gateway of India, một biểu tượng nổi tiếng ở Mumbai - cũng bị phong tỏa.

LeT, “đóng đô” ở Pakistan, bị cáo buộc gây ra loạt vụ tấn công khủng bố tại trung tâm tài chính và giải trí hàng đầu của Ấn Độ hồi tháng 11-2008, làm 166 người thiệt mạng. Trong loạt tấn công gây chấn động thế giới kéo dài 3 ngày đó, chỉ duy nhất 1 tay súng sống sót và y đã bị Ấn Độ kết án tử hình vào đầu năm nay. Quan hệ Ấn Độ và Pakistan cũng đã trở nên căng thẳng sau vụ này do Ấn Độ cho rằng Pakistan không mạnh tay với LeT.

* Tối 23-12, nhà chức trách Thụy Điển đã sơ tán khẩn cấp hành khách tại một ga tàu điện ngầm ở trung tâm Thủ đô Stockholm sau khi phát hiện một gói nhỏ khả nghi. Phát ngôn viên của cảnh sát Stockholm cho biết toàn bộ hành khách tại nhà ga, nơi gói nhỏ khả nghi được phát hiện, đã được sơ tán, các đoàn tàu đều ngừng hoạt động và lực lượng tháo gỡ bom mìn được điều đến hiện trường. Ga tàu điện ngầm này nằm gần trụ sở chính phủ và là một nhà ga không có đông người qua lại.

VIỆT QUỐC (Theo Telegraph, AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết