Một loạt vụ đánh bom xảy ra trên khắp đất nước Iraq hôm 13-10 đã khiến ít nhất 42 người chết và hàng chục người khác bị thương. Nguy cơ tái bùng phát xung đột sắc tộc trong tháng thánh lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo đang hiển hiện giữa lúc các nhóm khủng bố thân al-Qaeda tăng cường hoạt động.
Bạo lực leo thang nghiêm trọng
Theo hãng tin Mỹ AP, các vụ tấn công đẫm máu nhất hôm 13-10 chủ yếu nhằm vào các khu thương mại sầm uất có đông người Hồi giáo theo dòng Shiite ở thành phố Hillah, cách Thủ đô Baghdad 95 km về phía Nam. Tuy nhiên, thành phố Samarra vốn có đông người Hồi giáo theo dòng Sunni cũng hứng chịu 2 vụ đánh bom đẫm máu khi một kẻ liều chết tấn công chốt kiểm soát an ninh, giết chết 4 người và làm bị thương 10 người khác.
 |
|
Hiện trường vụ đánh bom hôm 13-10 ở thành phố Basra của Iraq. Ảnh: AP |
Những diễn biến trên gợi nhớ về vụ đánh bom tại ngôi đền al-Askari của người Hồi giáo dòng Shiite hồi năm 2006, vốn vẫn còn ám ảnh người dân Iraq bởi nó đã khơi mào cho một năm trả đũa tàn khốc sau đó giữa các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Shiite và Sunni, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.
Loạt vụ tấn công hôm 13-10 đã đẩy số người chết tại Iraq trong tháng này lên con số 267. Tổng cộng hơn 5.000 người Iraq đã thiệt mạng kể từ lúc bạo lực bắt đầu leo thang hồi cuối tháng 4 vừa qua sau khi lực lượng an ninh giải tán một khu trại biểu tình của người Hồi giáo dòng Sunni ở thị trấn Hawija thuộc phía Bắc nước này.
Sức mạnh của al-Qaeda
Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công hôm 13-10, song theo AP, làn sóng đánh bom thường do nhánh al-Qaeda ở Iraq gây ra. Báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu về Chiến tranh có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho thấy al-Qaeda ở Iraq đang nổi lên như "một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ". Nhánh al-Qaeda có tên "Quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông" có khả năng thực hiện 24 vụ tấn công mỗi ngày. Trong chiến dịch "Phá tường" hồi tháng 7, hơn 500 tù nhân, gồm nhiều thành viên al-Qaeda đã được giải thoát khỏi hai nhà tù ở Baghdad, càng nâng tiếng tăm của tổ chức khủng bố này.
Hãng tin Pháp AFP thì dẫn lời các chuyên gia tình báo Iraq cho biết al-Qaeda bắt đầu tích cực chiêu mộ ngày càng nhiều thanh niên địa phương thực hiện các vụ đánh bom tự sát sau nhiều năm phụ thuộc vào các phần tử thánh chiến nước ngoài. Thủ lĩnh của tổ chức này là Abu Bakr al-Baghdadi được cho đã ra lệnh cho tay chân phải thực hiện 50 vụ tấn công/tuần. Một quan chức Iraq ước tính al-Qaeda hiện có ít nhất 3.000 tay súng được huấn luyện tại quốc gia vùng Vịnh này, trong đó có khoảng 100 người tình nguyện đang chờ lệnh đánh bom tự sát.
Ngoài ra, khi "bị cách ly khỏi đời sống xã hội và chính trị", các nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni được cho "thích" nhắm vào dân thường dòng Shiite trong nỗ lực nhằm phá hoại chính phủ vốn do người Hồi giáo dòng Shiite lãnh đạo.
THANH BÌNH